Báo Điện tử Gia đình Mới

5 loài hoa kỳ dị hình dáng cực kỳ giống con người và có vẻ đẹp tuyệt sắc

Những loài hoa kỳ lạ dưới đây sẽ khiến người đọc phải trầm trồ thán phục vì vẻ đẹp tuyệt hảo và hình dạng có một không hai của chúng.

1. Hoa lan Orchis Italica

Một tên gọi khác khiến người nghe "ngượng chín mặt" của loài hoa này là "Người đàn ông lõa thể". Sở dĩ nó có cái tên kỳ quặc như trên là bởi mỗi bông hoa đều có hình dáng của một người đàn ông khỏa thân hoàn toàn, thậm chí có cả bộ phận nhạy cảm phía dưới.

Empty

Truyền thuyết kể lại rằng, những người đàn ông lăng nhăng sau khi chết sẽ hóa thân thành bông hoa có vẻ ngoài đáng xấu hổ này. Đây chính là sự trừng phạt cho tội danh không chung thủy của họ.

2. Hoa đầu lâu

Tên thật của loài hoa này là hoa rồng (Antirrhinum/snapdragon) sống chủ yếu ở Tây Ban Nha và Italy. Do hình dáng khá đáng sợ của mình, hoa đầu lâu được đồn rằng có thể xua đuổi tà ma, phù thủy, lời nguyền và cả những kẻ lừa đảo.

1-2325

Thời xa xưa, người ta thường trồng loài hoa này trong vườn nhằm trừ tà và bảo vệ gia đình. Ngoài ra, cũng có người tin rằng nếu đặt những bông hoa này trong nhà hoặc mang theo người, sẽ tạo ra một sức hút bí ẩn với người khác giới.

3. Hoa  Impatiens bequaertii

Impatiens bequaertii còn được gọi là Hoa Vũ công bởi hình dáng của nó trông rất giống một cô gái trẻ, khoác lên mình chiếc mũ tinh tế và bộ váy trắng thuần khiết, cùng nhau nhảy múa giữa rừng cây.

Empty

Hoa Vũ công sống chủ yếu ở các cánh rừng nhiệt đới phía đông Châu Phi. Nó có tính cách khá "chảnh": chỉ ưa sống ở nơi có độ ẩm 40 - 50%, không thích sương mù, không thích quá nóng hay quá lạnh.

4. Hoa Swaddled Babies (Anguloa Uniflora)

Với kết cấu giống hệt một em bé đang say giấc nồng, loài hoa này chiếm trọn cảm tình của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

34-28d5e

Giống lan Swaddled Babies đến từ vùng núi Andes tại Colombia, phần trên hé mở ra và bên trong trông như một đứa trẻ đang quấn tã. Một bông hoa Swaddled Babies có thể đạt kích thước tới 10cm.

5. Hoa Angel Orchid (Habenaria Grandifloriformis)

Nhìn xa, những bông hoa "thiên thần" này khá giống với hoa lan Vũ công ở trên. Tuy nhiên, nó lại có màu trắng và các cánh hoa được sắp xếp tựa như thiên thần khoác áo choàng với đôi cánh sau lưng.

e9eca44f60e9370e5dfe34778c0be393

Hoa lan "thiên thần" được phát hiện tại vùng đồng cỏ cao ở miền nam Ấn Độ, nó chỉ nở vào khoáng tháng 6 hoặc tháng 7 trong năm.

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO