Báo Điện tử Gia đình Mới

5 lời cha mẹ không bao giờ nên nói với con

Những lời nói của cha mẹ có thể gây tác động lâu dài đối với con cái, theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Do đó, các phụ huynh cần chọn lọc từ ngữ cẩn thận và dùng tông giọng thích hợp khi nói chuyện với con trẻ.

Lời nói và giọng điệu của bạn khi nói với con hoặc khi con có mặt sẽ là "tấm gương" cho con, định hình cho con cách nhìn nhận thế giới và niềm tin của con khi trưởng thành.

Những lời nói tưởng như bình thường với bạn, nhưng cũng có thể khiến con bạn trưởng thành với tâm lý nạn nhân, tin rằng con không bao giờ có thể thành công, hay con luôn thiếu thốn thứ gì đó.

Biết lựa chọn từ ngữ phù hợp khi giao tiếp với con bạn có thể giúp con phát huy được hết tiềm lực của mình.

Dưới đây là 5 điều cha mẹ không bao giờ nên nói với con.

1. 'Chúng ta không bao giờ có thể mua cái đó.'

5 lời cha mẹ không bao giờ nên nói với con 0

Đừng khiến con bạn cảm thấy rằng ước mơ hoặc khát vọng của chúng có thể bị giới hạn bởi tiền bạc.

Thay vào đó, hãy khiến chăm chỉ hơn vì ước mơ đó.

Hãy cho con biết rằng tiền là thứ có giá trị lớn có thể kiếm được khi làm việc chăm chỉ, nhưng nó không định lượng được ước mơ và hạnh phúc của chúng ta.

Điều đó sẽ giúp con có những thói quen tài chính thông minh và biết ưu tiên hạnh phúc hơn chủ nghĩa vật chất.

2. 'Cha mẹ làm tất cả là vì con.'

Câu nói này sẽ khiến con cảm thấy rằng mọi thứ bạn làm cho con là vì nghĩa vụ chứ không phải vì tình yêu.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái nên là vô điều kiện và mọi thứ bạn làm cho con hoàn toàn là bản năng của tình yêu thương chứ không phải cố ý.

3. 'Đừng như trẻ con nữa.'

5 lời cha mẹ không bao giờ nên nói với con 1

Một đứa trẻ có quyền cư xử như trẻ con. Con có thể mắc lỗi, hay là khóc.

Đôi khi các phụ huynh có thể hơi quá khắt khe với con cái của mình. Khi nói câu này, bạn đang bắt con phải hành xử trưởng thành trước tuổi.

Việc ép buộc này với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi sẽ khiến trẻ trở nên cứng nhắc và bảo thủ.

4. 'Con không bao giờ có thể làm điều này.'

Đây là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể nói với con mình. Nó khiến con cảm thấy mình không đủ năng lực và kém cỏi.

Cha mẹ nói với con như vậy sẽ làm hạn chế những tài năng mà con vốn đang thấy tự tin.

Là phụ huynh, bạn nên động viên con cái và chúc mừng những cột mốc quan trọng của con để con có động lực tiến bộ trong cuộc sống.

5. Những lời nói xấu vợ/chồng.

5 lời cha mẹ không bao giờ nên nói với con 2

Dù có điều gì xảy ra thì các bậc cha mẹ cũng nên cố gắng không nói xấu vợ/chồng mình trước mặt con. Bạn nên chú ý thái độ đối với nửa kia khi có con cái. 

Tránh gây gổ hay nói chuyện với giọng điệu gay gắt với vợ/chồng trước mặt con. Con nên cảm nhận được tình yêu thương giữa cha mẹ.

(Theo Pinkvilla)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO