Báo Điện tử Gia đình Mới

5 lý do vì sao bạn vẫn ở bên người đàn ông không xứng đáng dù biết không nên

Bạn biết người đàn ông đó không xứng đáng, đối xử với bạn không đủ tốt và bạn không nên ở bên anh ta. Thế nhưng bạn vẫn không thể ngừng được việc ở bên người đó, vì sao?

Bạn hy vọng anh ta sẽ thay đổi

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Dù bạn luôn nói rằng bạn đã hết hy vọng với anh ta nhưng thực tế trong lòng bạn vẫn luôn mong đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy đến.

Bạn vẫn nghĩ anh ta có thể sẽ thay đổi, và bạn muốn mình có mặt khi điều đó xảy ra.

Bạn không ngừng cho anh ta "cơ hội cuối cùng" vì bạn nghĩ anh ta đã sắp thay đổi được, sắp nhận ra bạn là người phụ nữ dành cho anh ta.

Bạn cho rằng mình là người cứu vớt anh ta

Một lý do khác khiến phụ nữ vẫn chạy theo người không xứng là bởi bạn muốn cứu vớt người kia.

Bạn coi mình là người phụ nữ có thể giúp anh ta thoát khỏi những vấn đề rắc rối. 

Bạn hy vọng mình có thể chạm tới trái tim của anh ta, giúp anh ta cởi mở tâm hồn để yêu thương.

Bạn không muốn từ bỏ anh ta vì bạn không cho rằng anh ta là kẻ xấu xa đang đùa giỡn tình cảm của bạn.

Thay vào đó bạn coi anh ta như một linh hồn thất lạc cần bạn dẫn đường. Bạn không muốn bỏ mặc anh ta vì bạn nghĩ anh ta không thể thiếu bạn. Bạn coi hạnh phúc của anh ta là trách nhiệm của bạn.

Bạn sợ ở một mình

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Bạn đã quen với việc ở bên anh ta và coi anh ta là vùng an toàn của mình. 

Bạn không biết mình sẽ làm gì khi không có anh ta. Với bạn chí ít tình yêu vụn vặt của anh ta vẫn còn hơn là không có ai.

Bạn sợ cô độc, bạn sợ không có ai ở bên. 

Nếu bạn đang nghĩ như vậy, hãy xem lại thái độ của mình. Thành thật mà nói, ở bên người đàn ông như vậy bạn còn cô đọc hơn cả ở một mình.

Cuộc sống của bạn thực sự sẽ thay đổi ra sao khi không ở bên anh ta? 

Hãy tin tôi đi, bạn chưa từng thực sự có anh ta và vẫn đang một mình thôi.

Bạn nuối tiếc quãng thời gian lãng phí với anh ta

Bạn đã theo đuổi người đàn ông đó rất lâu, bạn đã dành tất cả năng lượng và sự kiên nhẫn cho anh ta.

Bạn đã lãng phí nhiều tháng, thậm chí nhiều năm cuộc đời bên anh ta. Bạn bỏ ra quá nhiều nỗ lực cho mối quan hệ ấy.

Vậy nên bạn không muốn từ bỏ khi bạn cho rằng mình sắp có được thứ mình muốn. Bạn nghĩ rằng sau những hy sinh đã bỏ ra, bạn sẽ có được anh ta.

Song thực tế là bạn nên bỏ qua khoảng thời gian đã lãng phí cho người đó đến bây giờ hơn là tiếp tục lãng phí ngày tháng còn lại trong đời.

Trải nghiệm đã qua cũng là bài học đau đớn nhưng quý giá cho bạn. Hãy coi đó là một cơ hội trải nghiệm thay vì một quãng thời gian vô vọng.

Bạn không tìm thấy ai tốt hơn

  (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Lý do cuối cùng khiến bạn tiếp tục chạy theo người không xứng đáng là vì bạn nghĩ tất cả đàn ông đều giống nhau.

Bạn sợ rằng dù có ở bên người mới, anh ta cũng sẽ tiếp tục tổn thương bạn.

Bạn cho rằng mình đã hiểu bản chất của đàn ông, bạn biết không thể trông đợi điều gì ở họ và không muốn ở bên một người mới mà mình không hiểu gì về anh ta.

Bạn có suy nghĩ này bởi bạn không bao giờ thật sự cho người khác cơ hội. Nhưng bạn đâu thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thử?

(Theo Herway)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO