Báo Điện tử Gia đình Mới

5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Người mất sự nghiệp, kẻ bị cấm nhập cảnh

Tất cả họ đều vướng phải những bê bối liên quan đến pháp luật.

Không phải tất cả các nghệ sĩ Hàn Quốc đều "sạch" thế nhưng một vài người trong số họ lại mắc phải những sai lầm đáng tiếc và bị công chúng ghét bỏ.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của họ. Một vài người vẫn duy trì sự nghiệp làm nghệ thuật, số khác phải tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí vì những sai lầm mà họ đã từng mắc phải.

Dưới đây là 5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc.

1. Yoo Seung Jun (Steve Yoo)

5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Người mất sự nghiệp, kẻ bị cấm nhập cảnh 0

Yoo Seung Jun từng bị chỉ trích không ít vì hành vi trốn nghĩa vụ quân sự trong quá khứ. 

Anh còn từ bỏ quyền công dân Hàn Quốc để lấy quốc tịch Mỹ ngay trước thời điểm nhập ngũ.

Điều này đã gây ra sự phẫn nộ cực hạn, công chúng lên tiếng buộc Yoo Seung Jun phải rời khỏi Hàn Quốc.

Chính phủ coi đây là hành động đảo ngũ và buộc Yoo Seung Jun phải rời khỏi đất nước, cấm nhập cảnh.

Những năm gần đây, Yoo Seung Jun đã cố gắng đưa ra lời xin lỗi nhưng luôn bị thờ ơ.

2. Go Young Wook

5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Người mất sự nghiệp, kẻ bị cấm nhập cảnh 1

Go Young Wook đã bị bắt vào năm 2013 vì tội quấy rối tình dục và tấn công 3 trẻ vị thành niên. Anh ta bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì hành động của mình.

Sau khi ra tù, Go Young Wook vẫn giữ im lặng. Anh bị cấm xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông. 

Công chúng Hàn Quốc đến nay vẫn rất phẫn nộ vì hành vi của Go Young Wook và họ hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại người này nữa.

3. MC Mong

5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Người mất sự nghiệp, kẻ bị cấm nhập cảnh 2

Giống như Yoo Seung Jun, MC Mong từng bị chỉ trích và ghét bỏ vì hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Năm 2010, MC Mong bị cáo buộc cố tình nhỏ răng để không phải nhập ngũ. Trước lời tố này, nam rapper tài năng khẳng định, mình nhổ răng là do bất khả kháng. Tuy nhiên, công chúng vẫn nhận định lời nói của MC Mong là ngụy biện, dối trá.

Sau đó ít lâu, MC Mong đã được xóa các cáo buộc liên quan đến việc cố tình nhổ răng để né nghĩa vụ quân sự nhưng lại bị kết tội cố tình trì hoàn việc nhập ngũ.

Công chúng Hàn Quốc chỉ trích gay gắt hành động này của MC Mong.

Hiện tại, nam rapper vẫn hoạt động nghệ thuật như chưa từng có gì xảy ra. Mỗi lần xuất hiện công khai, MC Mong vẫn bị chỉ trích gay gắt.

4. Yang Hyun Suk

5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Người mất sự nghiệp, kẻ bị cấm nhập cảnh 3

Từ chủ tịch công ty giải trí đình đám bậc nhất xứ Hàn, Yang Hyun Suk trở thành tội đồ trong mắt công chúng.

Chủ tịch Yang từng bị không ít fan hâm mộ Kpop ghét bỏ vì liên tục nói dối về kế hoạch comeback của các nhóm nhạc dưới quyền quản lý của mình. 

Không chỉ vậy, Yang Hyun Suk còn rất hiếm khi cập nhật các tin tức liên quan đến nghệ sĩ công ty.

Năm ngoái, Yang Hyun Suk bị cáo buộc hàng loạt tội danh như: đánh bạc bất hợp pháp,... 

Đây là cú đánh chính thức khiến vị trí của Yang Hyun Suk bị lung lay. Anh đã bị buộc phải từ chức.

5. Seungri

5 người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc: Người mất sự nghiệp, kẻ bị cấm nhập cảnh 4

Liên quan đến vụ bê bối: Hối lộ, tấn công tình dục... hồi năm ngoái, Seungri - cựu thành viên BIGBANG chính thức ghi tên mình vào danh sách những người nổi tiếng bị ghét nhất Hàn Quốc.

Trước hàng loạt cáo buộc liên quan đến mình, Seungri buộc phải rời khỏi nhóm, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí đồng thời chịu sự điều tra của cơ quan chức năng.

Từng là gương mặt được hàng triệu cô gái yêu thích, Seungri trở thành tội đồ trong mắt công chúng xứ củ sâm.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO