Báo Điện tử Gia đình Mới

5 sai lầm khi dùng dầu xả khiến tóc nhanh bết nhiều người mắc phải

Dầu xả là thành phần không thể thiếu khi chăm sóc tóc, tuy nhiên dùng dầu xả sai cách có thể khiến tóc trở nên bết dính thay vì bóng mượt.

1. Thoa dầu xả lên chân tóc

5 sai lầm khi dùng dầu xả khiến tóc nhanh bết nhiều người mắc phải 0

Thoa dầu xả lên chân tóc là sai lầm gây hại nhiều hơn lợi, vì chân tóc đã có đủ lượng dầu nhờ da đầu tiết bã nhờn.

Để đạt kết quả tốt nhất, bạn chỉ nên thoa dầu xả từ phần giữa thân tóc với ngọn tóc, vì đây là phần tóc bị khô nhất.

2. Dùng sai loại dầu xả cho tóc

Những người có tóc mỏng không nên dùng loại dầu xả dưỡng sâu vì nó có thể làm mái tóc bị nặng thêm và càng xẹp. Thay vào đó bạn nên dùng các loại dầu xả nhẹ.

Với mái tóc dày và bồng bềnh, cần dùng dầu xả dưỡng sâu một lần/tuân để mái tóc khỏe nhất.

3. Gội trước xả sau

5 sai lầm khi dùng dầu xả khiến tóc nhanh bết nhiều người mắc phải 1

Dù nhiều người cho rằng nên dùng dầu gội trước dầu xả, song các chuyên gia khuyên bạn nên dùng dầu xả trước và để trong vài phút rồi gội sạch và dùng dầu gội.

"Xả trước gội sau" giúp tóc có độ bồng bềnh, bớt bết dính hơn.

4. Để dầu xả trên tóc quá lâu

Bạn nên để dầu xả trên tóc tối đa 3 phút để đạt kết quả tốt nhất. Để dầu xả quá lâu trên tóc có thể làm tóc bị xẹp, bết dính, mất độ bồng bềnh.

5. Dùng quá nhiều dầu xả

5 sai lầm khi dùng dầu xả khiến tóc nhanh bết nhiều người mắc phải 2

Dùng quá nhiều dầu xả cũng có thể làm tóc bị nặng, bết. Bạn chỉ nên lấy một lượng dầu xả bằng đồng xu cho tóc bình thường hoặc tóc mỏng.

Nếu bạn có tóc dày, tóc xù thì bạn có thể dùng nhiều dầu xả hơn một chút.

(Theo Pink Villa)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO