Báo Điện tử Gia đình Mới

5 thứ cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại an toàn hơn bạn nghĩ

Có những thứ chúng ta tưởng như rất đáng sợ, song thực tế chúng an toàn và ít gây tai nạn hơn so với bạn nghĩ.

1. Thang máy vs thang bộ

5 thứ cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại an toàn hơn bạn nghĩ 0

Có rất nhiều người bị bệnh sợ thang máy, có thể do không gian hẹp hoặc vận hành bằng máy móc. Họ cho rằng đi thang bộ sẽ an toàn hơn.

Tuy nhiên trên số liệu thực tế, tai nạn thương tật do đi thang bộ nhiều gấp 60 so với thang máy và gấp 15 lần thang cuốn.

Nói cách khác, thang máy là sự lựa chọn an toàn nhất cho bạn.

2. Sét đánh vs ngã từ trên giường

5 thứ cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại an toàn hơn bạn nghĩ 1

Ngã từ trên giường tưởng chừng là chuyện nhỏ, thế nhưng từ năm 2004-2014, số người bị thương do sét đánh ít hơn so với bị ngã từ trên giường.

Theo đó, có khoảng 250.000 người bị thương do sét đánh mỗi năm, nhưng con số người bị thương do ngã từ trên giường xuống đất còn nhiều hơn.

Đặc biệt tai nạn do ngã từ trên giường xuống đất càng nguy hiểm với người già.

3. Nhảy dù vs ô tô

5 thứ cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại an toàn hơn bạn nghĩ 2

Số liệu thống kê cho thấy lái ô tô nguy hiểm hơn nhiều việc nhảy dù từ máy bay.

Tỉ lệ tai nạn nhảy du chỉ có 1/100.000. Điều đó có nghĩa là bạn phải nhảy dù khoảng 17 lần mỗi năm thì nguy cơ tai nạn do nhảy dù mới bằng nguy cơ tai nạn ô tô.

4. Thiên thạch vs hố ga

5 thứ cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại an toàn hơn bạn nghĩ 3

Nguy cơ tử vong do thiên thạch từ trên trời rơi xuống chỉ có một phần triệu. Ngược lại mặt đất có rất nhiều thứ nguy hiểm hơn, ví dụ như hố ga.

5. Cá mập vs bò

5 thứ cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại an toàn hơn bạn nghĩ 4

Dù có tiếng là loài động vật ăn thịt nguy hiểm do các bộ phim Hollywood. Tuy nhiên thực tế chúng không phải loài khát máu nhất hành tinh. 

Loài bò còn nguy hiểm hơn cả cá mập. Nguy cơ bị thương do loài bò cao gấp 20 lần cá mập.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO