1. Ho dai dẳng kéo dài
Ho là một cơ chế bảo vệ cơ thể của con người. Người bị bệnh hô hấp cấp tính hay mãn tính, chỉ cần dịch tiết ở đường hô hấp tăng lên gây khó chịu trong cổ họng là có thể gây ra ho.
Người bị ung thư phổi có thể có các triệu trứng như ho khan, ho khó chịu... Các biểu hiện này có thể thuyên giảm khi sử dụng thuốc trong giai đoạn đầu nhưng không hề biến mất hoàn toàn. Khi bệnh tiến triển nhiều hơn, ho ngày càng diễn ra dữ dội hơn.
Ngoài ra, ho còn có thể đi kèm với triệu chứng khó thở, ho ra máu, viêm phổi tái diễn, đau ngực.
2. Khó thở
Cảm giác khó thở trong lồng ngực thường xuất hiện khi giai đoạn bệnh không còn sớm và hay gặp với khối u ở trung tâm làm hẹp lòng khí quản lớn hoặc do khối hạch trung thất chèn ép vào đường thở.
Đôi khi người bệnh còn gặp trường hợp thở khò khè.
3. Khàn tiếng
Nhiều người khàn tiếng đều cho rằng đó là triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp trên như viêm họng mãn tính, viêm amidan.
Tuy nhiên, ung thư phổi cũng có thể làm tiếng của bạn bị khàn. Nguyên nhân là do khối u phát triển sẽ xâm lần, chèn ép dây thần kinh thanh quản.
4. Đau tức ngực
Trường hợp đau tức ngực hay gặp khi khối u đã xâm lấn đến thành ngực. Vị trí đau thường tương ứng với chỗ khối u phát triển.
Người bệnh có thể bị đau tức ở ngực, lưng hoặc vai. Các cơn đau thường âm ỉ, dai dăng và tăng lên khi ho hoặc hít thở sâu.
5. Sụt cân không rõ nguyên nhân
Sụt cân là dấu hiệu của rất nhiều loại bệnh. Trong trường hợp bị sụt cân không rõ nguyên nhân, không phải do ăn kiêng hàng ngày thì nguyên nhân rất có thể là do ung thư gây ra.