Báo Điện tử Gia đình Mới

6 cách giúp bạn thoát khỏi tình trạng chán làm việc mà không hiểu vì sao

Sẽ có những lúc tâm trạng của chúng ta tụt dốc, không muốn làm việc gì. Sau đây là 6 cách giúp bạn thoát khỏi tình trạng chán làm việc.

1. Tìm sự tích cực 

Nếu tâm trạng bạn đang không được tốt và không muốn làm việc, bạn nên nghỉ tay và lướt qua một số trang tin tức để đọc.

Bạn có thể đọc tin, xem ảnh hoặc đọc truyện cười. Bạn cũng nên đọc những câu chuyện mang tính tích cực, khích lệ để lấy lại tinh thần làm việc. 

2. Lập kế hoạch trước

  Bạn nên lập kế hoạch trước để ngăn chặn tình trạng chán làm việc

Bạn nên lập kế hoạch trước để ngăn chặn tình trạng chán làm việc

Một trong những nguyên nhân khiến bạn có cảm giác mệt mỏi, chán làm việc là vì bạn không thể hoàn thành công việc của mình. Không có kế hoạch trước dẫn đến công việc quá tải, khó hoàn thành trong ngày. 

Vì thế, thay vì ngồi cả ngày miệt mài làm việc ở công ty đến 5 giờ chiều mà vẫn không hết việc, bạn nên có kế hoạch trước. Ví dụ bạn biết trước hôm nay mình phải làm gì thì có thể chuẩn bị từ buổi sáng hoặc thậm chí là tối hôm trước.

3. Làm việc theo nhóm

  Làm việc theo nhóm có thể giúp bạn cảm thấy năng suất hơn khi làm việc

Làm việc theo nhóm có thể giúp bạn cảm thấy năng suất hơn khi làm việc

Nếu quá chán nản vì công việc mình đang làm là 1 mình, bạn có thể gợi ý giúp đỡ các đồng nghiệp xung quanh hoặc làm việc theo nhóm. Khi làm việc theo nhóm, bạn có thể sẽ có hứng thú hơn khi làm việc.

Tuy nhiên, khi làm việc ở cơ quan, bạn không thể tự ý lập nhóm, hãy hỏi sếp hoặc hỏi các đồng nghiệp của mình về ý kiến đó. Có thể cách này giúp bạn cảm thấy sáng tạo hơn, làm việc có năng suất hơn.

4. Dọn dẹp email

  Dọn dẹp email là một trong những cách hiệu quả giúp bạn thoát khỏi tình trạng chán làm việc

Dọn dẹp email là một trong những cách hiệu quả giúp bạn thoát khỏi tình trạng chán làm việc

Thật ra thì công việc này cũng không phải là nhiệm vụ vui vẻ, nhưng ít ra là khi dành thời gian chán làm việc để dọn dẹp email nghe rất hợp lý.

Bạn cứ kiểm tra email của mình xem nó có bao nhiêu thư chưa được mở. Hầu hết là email quảng cáo, chào mời, kết bạn.

Đôi khi những email này nhiều quá khiến bạn không muốn mở email để làm việc. Nếu dọn được đống email này chắc tinh thần của bạn vui hơn đấy.

5. Sắp xếp, dọn dẹp bàn làm việc

  Nếu cảm thấy chán làm việc, bạn có thể thử sắp xếp lại bàn làm việc của mình thật ngăn nắp, sạch sẽ hơn

Nếu cảm thấy chán làm việc, bạn có thể thử sắp xếp lại bàn làm việc của mình thật ngăn nắp, sạch sẽ hơn

Đôi khi bạn chán làm việc có thể là do bàn làm việc của bạn nó cứ... quen quen vì trên bàn vô số thứ được bày ra. Những lúc như thế này, bạn có thể sắp xếp bàn làm việc ngăn nắp hơn.

Ví dụ như bạn có thể bỏ đi những thư từ hay giấy tờ không cần thiết, những chiếc bút hết mực thì bỏ đi, giấy ăn vừa dùng xong hay cốc cà phê vừa mới uống cũng nên vứt vào sọt rác.

Khi đi làm, bạn cũng có thể mua 1 cái cây phong thủy bỏ trên bàn của mình để mỗi lúc mệt mỏi, bạn có thể cảm thấy thư thái hơn khi nhìn nó. 

6. Nghĩ đến mục tiêu lâu dài 

  Mỗi khi chán chường vì công việc, bạn hãy nghĩ đến mục tiêu lâu dài

Mỗi khi chán chường vì công việc, bạn hãy nghĩ đến mục tiêu lâu dài

Mỗi khi chán làm việc thì nghĩa là mục tiêu sự nghiệp của bạn lại giảm đi đáng kể. Bạn nên nghĩ đến mục tiêu của mình khi đi làm là gì. Bạn cần đạt được điều gì trong một vài năm tới. 

Bạn có thể cảm thấy chán nản khi mình miệt mài làm mà vẫn chưa có kết quả. Nhưng nếu nghĩ về tương lai, bạn có thể vượt qua 1 cách dễ dàng hơn.

(Theo Careerside)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO