Báo Điện tử Gia đình Mới

6 điều bạn không bao giờ nên nói với mẹ chồng

Mói quan hệ mẹ chồng nàng dâu có thể rạn nứt chỉ với một bước đi sai lầm. Dưới đây là những điều bạn không bao giờ nên nói với mẹ chồng để tránh mâu thuẫn không cần thiết.

1. Con có hỏi ý kiến mẹ đâu

Con người thích đưa ra lời khuyên với người khác, đó là một sự thật chung và mẹ chồng bạn cũng không phải ngoại lệ. Bên cạnh đó, góc nhìn khác biệt của bà ấy có thể sẽ hữu ích cho bạn. 

Bất kể bạn không thích khi được mẹ chồng cho ý kiến, lời khuyên như thế nào, thì hãy chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng.

2. Ước gì mẹ dạy con trai mẹ điều đó

6 điều bạn không bao giờ nên nói với mẹ chồng 0

Chồng bạn là một cá nhân, một người trưởng thành cần biết học hỏi một cách độc lập ngoài vòng tay của cha mẹ.

Bạn không thể đổ trách nhiệm mọi chuyện cho mẹ chồng bạn. Hãy giải quyết vấn đề với chồng và đừng kéo mẹ chồng vào chuyện này.

3. Chồng con di truyền mấy tật xấu đó từ ai vậy?

Đây là lời nhận xét rất bất lịch sự, và bản thân bạn cũng đã hoàn hảo hay chưa?

Ngay cả khi bạn biết chồng bạn học thói quen xấu nào đó từ bố mẹ chồng thì cũng đừng nói ra. Điều đó có thể làm tổn thương họ.

4. Mẹ đến chơi lúc nào cũng được

Lý do bạn không nên nói câu này chủ yếu là vì chính bạn. Ngay cả khi mẹ chồng bạn tốt tính đến đâu thì cũng đừng nói câu đó.

Vì nếu mẹ chồng đến nhà bạn thường xuyên, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Có không gian riêng tư là tốt cho mọi mối quan hệ.

5. Đồ ăn mẹ nấu nhiều dầu mỡ quá

Mẹ chồng bạn đã nấu những món ăn đó bằng tình yêu thương, vì vậy hãy để bà làm điều đó. Nếu bạn thấy ăn không hợp, hãy tự nấu ăn thay vì chỉ trích, chê bai.

Bà ấy chỉ đang giúp đỡ bạn bằng cách nấu cơm cho vợ chồng bạn mà thôi.

6. Mẹ thay đồ đi, quần áo của mẹ không đẹp

Ví dụ, thay vì nói thô lỗ như trên, hãy nói: "Mẹ mặc chiếc váy/áo này trông đẹp hơn đấy ạ, sao mẹ không thử bộ này xem?" 

Bất kể bạn nói gì thì đừng chỉ trích quá thẳng, quá trực tiếp về ngoại hình của mẹ chồng.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO