Báo Điện tử Gia đình Mới

6 rào cản lớn nhất phải vượt qua nếu muốn thành công

Trên con đường thành công có 6 thách thức sẽ khiến người bình thường chùn bước, nhưng người bản lĩnh sẽ không để chúng cản chân mình.

1. Tuổi tác 

Tuổi tác chỉ là một con số. Người thành công không để tuổi tác của họ định nghĩa họ là ai hay họ có thể làm gì.

Tôi nhớ một giáo sư từng nói tôi quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để làm nghề tư vấn. Ông nói chúng tôi phải làm cho các công ty khác vài năm trước khi có thể hy vọng thành công như những nhà tư vấn độc lập khác.

Tôi là người trẻ nhất trong lớp, tôi ngồi đó làm công việc tư vấn khách hàng trong khi giáo sư vẫn tiếp tục nói.

Mọi người thường sẽ nói bạn nên hay không nên làm gì ở tuổi của bạn. Đừng nghe theo họ. Người thành công chắc chắn sẽ không làm như thế.

Họ sẽ theo con tim mách bảo và cho phép đam mê là người dẫn đường.

2. Suy nghĩ của người khác

6 rào cản lớn nhất phải vượt qua nếu muốn thành công 0

Khi cảm giác hài lòng hay thỏa mãn của bạn bắt nguồn từ việc so sánh bản thân với người khác, bạn sẽ không còn làm chủ cuộc đời mình.

Có lẽ bạn không thể hoàn toàn không phản ứng trước những gì người khác nghĩ về bạn, nhưng bạn không cần phô trương thành tựu của mình cho người khác. 

Hãy coi ý kiến của người khác như những hạt muối. Bất kể họ nghĩ gì, giá trị bản thân bạn xuất phát từ trong con người bạn chứ không phải từ miệng lưỡi thế gian.

Người thành công hiểu rằng việc quan tâm xem người khác nghĩ gì sẽ khiến họ tốn thời gian và năng lượng.

Khi cảm thấy hài lòng với việc mình làm, họ sẽ không để ý kiến của người khác cản trở họ.

3. Những người 'độc hại'

Người thành công tin vào quan niệm "gần son thì đỏ, gần mực thì đen". Bạn là "trung bình cộng" của 5 người bạn tiếp xúc nhiều nhất.

Hãy nghĩ đến những doanh nghiệp thành công nhất lịch sử, đều được thành lập bởi những người bạn tài giỏi. 

Steve Jobs và Steve Wozniak của Apple là hàng xóm, Bill Gates và Paul Allen là bạn học, Sergey Brin và Larry Page của Google gặp nhau ở ĐH Stanford.

Trong khi những người xuất chúng sẽ giúp bạn phát huy hết khả năng, thì những kẻ độc hại sẽ kéo bạn xuống ngang hàng với họ.

4. Nỗi sợ hãi

6 rào cản lớn nhất phải vượt qua nếu muốn thành công 1

Nỗi sợ là những cảm xúc  dai dẳng được thúc đẩy bởi trí tưởng tượng của bạn. Nguy hiểm là có thật. Nhưng sợ hãi là một sự lựa chọn.

Những người thành công biết rõ điều này hơn bất cứ ai, vì vậy họ không sợ hãi. Họ thích cảm giác chinh phục nỗi sợ hãi.

Đừng bao giờ chùn bước chỉ vì bạn cảm thấy sợ hãi. Tôi thường nghe mọi người nói "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn là gì? Nó sẽ giết bạn chứ?" Tuy nhiên, cái chết không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn.

Điều tồi tệ nhất là bạn cho phép bản thân chết từ bên trong dù bạn vẫn còn đang sống.

5. Sự tiêu cực

Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách bạn muốn. Bạn cũng có 24 giờ/ngày như người khác. Người thành công sẽ tận dụng hết thời gian đó.

Thay vì than vãn những điều xảy ra không như mong muốn, họ sẽ biết ơn những gì họ đang có. Sau đó họ sẽ tìm giải pháp để xử lý vấn đề và tiếp tục tiến lên.

Khi sự tiêu cực đến từ những người khác, người thành công sẽ tránh xa họ. Cảm giác tiêu cực cũng như khói thuốc, nếu kẻ phàn nàn là người hút thuốc và bạn là người ngồi nghe họ phàn nàn, bạn cũng giống như đang hút thuốc thụ động.

6. Quá khứ hay tương lai

6 rào cản lớn nhất phải vượt qua nếu muốn thành công 2

Cũng như nỗi sợ, quá khứ và tương lai là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hối hận nhường nào cũng không thể xóa bỏ quá khứ, lo âu bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi tương lai.

Người thành công hiểu và họ sống trong hiện tại. 

Bạn không thể phát huy hết tiềm lực nếu không thể chấp nhân thời điểm thực tế.

Để làm điều đó, bạn cần chấp nhận quá khứ và sự bất định của tương lai.

(Theo Forbes)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO