Báo Điện tử Gia đình Mới

6 tuyệt chiêu xoa dịu cơn tức giận của trẻ mà không làm tổn hại trẻ cha mẹ nên áp dụng

Cơn tức giận của trẻ đôi khi làm cha mẹ thật sự cảm thấy khó xử. Sau đây là 6 tuyệt chiêu xoa dịu cơn tức giận mà không làm tổn hại đến trẻ, cha mẹ nên áp dụng.

1. Đếm ngược

Thật ra dù người lớn hay trẻ nhỏ thì trạng thái tức giận quả thực rất khó để xử trí, xoa dịu, nhất là khi trẻ không bằng lòng về điều gì đó dai dẳng. Để dừng cơn khóc lóc ỉ ôi của con, cha mẹ có thể áp dụng chiêu đếm ngược. 

Khi trẻ đang tức giận, bạn có thể đếm từ 5 đến 1 để con biết... điểm dừng. 

2. Đề nghị 1 cái ôm 

  Cha mẹ có thể ôm con để xoa dịu cơn tức giận

Cha mẹ có thể ôm con để xoa dịu cơn tức giận

Trẻ ăn vạ, bực tức và la hét có thể là do trẻ không hài lòng về việc gì đó. Đó là cách biểu lộ cảm xúc bình thường của trẻ nhưng đôi khi cha mẹ cảm thấy quá lo lắng.

Cha mẹ có thể giúp con vượt qua điều này bằng một cái ôm thay vì quát mắng. Một cái ôm từ người lớn có thể khiến con cảm thấy ấm áp và được vỗ về nhanh hơn. 

3. Hãy cho con hoạt động 'tĩnh'

  Hãy hướng trẻ chơi những trò 'tĩnh' hơn

Hãy hướng trẻ chơi những trò "tĩnh" hơn

Thường thì trẻ con hay tức giận, quấy rầy cha mẹ khi tham gia hoạt động chạy nhảy hoặc có đông người.

Vì thế  thay vì chạy khắp nhà  chơi những thứ dễ làm chúng cáu, hãy hướng con đến những hoạt động tĩnh hơn như đọc sách, làm bài trắc nghiệm hoặc chơi thú bông, chơi búp bê... 

4. Hát 1 bài hát 

  Khi trẻ ăn vạ, khóc lóc, cha mẹ có thể hướng con sang những bài hát

Khi trẻ ăn vạ, khóc lóc, cha mẹ có thể hướng con sang những bài hát

Nghe có vẻ hơi "tàn nhẫn" khi con đang khóc mà cha mẹ thì hát, nhưng thật ra chiêu này khá hiệu quả khi dỗ các con nín khóc. 

Cha mẹ không nên tập trung vào việc con khóc to như thế nào. Nếu trẻ vẫn mè nheo, bạn có thể hát một bài hát vui nhộn, một bài hát mà con rất thích để kéo con về với những thứ vui vẻ hơn. 

5. Giả vờ chơi búp bê hoặc chơi bóng 

  Để xoa dịu cơn tức giận của trẻ, cha mẹ có thể đánh lạc hướng con sang những đồ chơi màu sắc, hấp dẫn

Để xoa dịu cơn tức giận của trẻ, cha mẹ có thể đánh lạc hướng con sang những đồ chơi màu sắc, hấp dẫn

Các chuyên gia cho rằng khi trẻ đang bực tức thái quá, bạn không nên quát mắng hay phạt trẻ. Trước tiên cha mẹ cần làm dịu cơn giận dữ.

Một bí quyết khác để giúp con không ăn vạ nữa đó là hãy lấy một con búp bê hoặc quả bóng để chơi với nó. Cha mẹ có thể giả vờ nói kiểu như có ai chơi với mẹ không nhỉ, con búp bê này đáng yêu quá nè...

6. Những câu nói giúp con 'động lòng thương'

  Khi trẻ tức giận, cha mẹ có thể nói những câu 'động lòng thương' của trẻ

Khi trẻ tức giận, cha mẹ có thể nói những câu "động lòng thương" của trẻ

Khi trẻ tức giận, cha mẹ cũng không nên ngồi giảng giải hay dạy dỗ con bất kỳ điều gì trong lúc này vì con sẽ không tiếp thu được.

Thay vào đó, cha mẹ cứ để con bộc lộ cảm xúc và nói kiểu như "mẹ sẽ rất vui nếu có ai chơi bóng cùng mẹ đấy" hay "mẹ buồn vì không có ai chơi cùng đây này, con chơi với mẹ nhé." 

(Theo MSN)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO