Báo Điện tử Gia đình Mới

7 biểu hiện nhận biết người ích kỷ, tránh kết giao kẻo thiệt thân

Dưới đây là 7 đặc điểm hành vi đặc trung của người ích kỷ mà bạn cần lưu ý.

1. Họ luôn làm bất cứ điều gì họ muốn

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người ích kỷ luôn muốn làm mọi việc theo ý mình. Ngay cả khi họ đang trong một mối quan hệ yêu đương chính thức đòi hỏi phải biết thỏa hiệp và cân nhắc thì sự ích kỷ của họ vẫn chiếm ưu thế.

Mặc dù được làm điều mình muốn nghe thật dễ chịu nhưng có nhiều tình huống mà bạn phải lùi lại và làm những gì đúng đắn.

Từ chối cân nhắc cảm xúc của người khác có thể dẫn tới đánh mất bạn bè, gia đình và những mối quan hệ quý giá trong cuộc sống.

Đó là lý do vì sao những người ích kỷ thường sẽ trở nên cô độc.

2. Họ ám ảnh với chính mình

Yêu bản thân và chấp nhận bản thân là điều tuyệt vời. Nó giúp bạn kết nối lại với chính mình và tìm ra mục đích thực sự của mình.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với tự cho mình là trung tâm hoặc tự thu mình.

Nếu ai đó chỉ nghĩ về bản thân và luôn coi nhu cầu của bản thân là ưu tiên hàng đầu thì họ có thể là người rất ích kỷ.

3. Họ không dễ thay đổi

Người ích kỷ thiếu tính linh hoạt, cả trong đời sống cá nhân và công việc.

Họ chỉ tuân theo một thói quen hoàn toàn phù hợp với vùng an toàn của họ và tránh bất kỳ thay đổi nào, bất kể trong hoàn cảnh nào.

Bất cứ khi nào họ quen với điều gì đó, họ có xu hướng tiếp tục làm đi làm lại cùng một cách.

Và nếu trong kế hoạch của họ có sự thay đổi nào, ngay cả khi họ không thể làm gì được, thì họ cũng sẽ vô cùng khó chịu với nó.

Đó là bởi vì họ không nhận ra rằng khả năng thích nghi có giá trị hơn nhiều so với việc bám vào một thói quen không còn tốt cho họ nữa.

4. Họ ghen tị đến mức khó chịu

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng cảm thấy ghen tị là chuyện bình thường. Tất cả chúng ta đều có lúc ghen tị và không thể kiềm được.

Tuy nhiên, nếu một người lúc nào cũng ghen tị với người khác thì chứng tỏ họ có tính cách ích kỷ.

Họ không ngừng so sánh bản thân với người khác và cho rằng họ xứng đáng hơn, nhưng họ không thực sự làm bất cứ điều gì để đạt được thành công mà họ mong muốn.

5. Họ luôn muốn kiểm soát

Một người luôn muốn kiểm soát mọi mặt cuộc sống của mình và những người xung quanh bằng mọi giá chắc chắn là người ích kỷ.

Họ có thể tự nghĩ rằng họ là người cầu toàn, nhưng họ chẳng là gì ngoài một kẻ thích kiểm soát.

Bất cứ khi nào mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất cũng khiến họ phát điên. Và nếu ai đó từ chối làm theo ý họ, họ sẽ như thể thế giới sụp đổ.

6. Họ liên tục phàn nàn

Họ phàn nàn về đủ thứ, từ sếp, môi trường làm việc, những người bạn, người yêu, họ không bao giờ thấy điều gì là đủ tốt.

Người ích kỷ có quá nhiều thứ để phàn nàn. Dù tất cả chúng ta đều có lúc than vãn về những việc mình không thích nhưng có những người thái quá tới mức độc hại.

7. Họ không thể vui mừng cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi người thân quen của họ đạt được thành tựu quan trọng, họ sẽ phớt lờ hoặc cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của nó.

Một số người thậm chí có thể cảm thấy khó chịu vì người thành công không phải họ, ngay cả khi đó là bạn thân của họ.

Trong những tình huống nhạy cảm như vậy, họ thường không nói được điều gì hay ho.

(Theo IHI)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO