Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

7 bức ảnh về nghệ thuật ‘dệt tóc’ khiến bạn bất ngờ về sự kỳ công của con người

Dệt tóc là một nghệ thuật bắt nguồn từ thế kỷ 18, nở rộ vào thế kỷ 19 ở Châu Âu và Châu Mỹ. Các nghệ sĩ có thể sử dụng cả tóc của người sống và người thân của họ đã qua đời để kết lại thành các bức tranh, dây vòng, đồ trang sức… để tưởng nhớ đến người đã qua đời.

Các tác phẩm nghệ thuật từ tóc thể hiện sự kỳ công của các nghệ sĩ

Các tác phẩm nghệ thuật từ tóc thể hiện sự kỳ công của các nghệ sĩ

Dệt tóc là một nghệ thuật bắt nguồn từ thế kỷ 18, nở rộ vào thế kỷ 19. Các nghệ sĩ thường sử dụng nghệ thuật chế tác trang sức, nghệ thuật dệt đẳng cấp để tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp từ tóc.

Việc kết hợp màu tóc, phối với các hạt cườm, ruy băng... thể hiện khiếu thẩm mỹ tinh tế của các nghệ sĩ.

Đây là một bức tranh hoa có ghi năm 1882 và ghi tên viết tắt của một người đã qua đời:

det toc_2

Bức tranh sau sẽ được trưng bầy ở Bảo tàng Mutter, Philadelphia, Mỹ vào tháng 1/2018:

det toc_3

Một cây phả hệ gia đình được làm từ những lọn tóc:

cay pha he_det toc

Một bức tranh làm từ tóc từ thời Napoleon, thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm người Pháp:

tranh tu toc

Những bức tranh, đồ trang sức làm từ những sợi tóc mỏng manh được coi là sản phẩm nghệ thuật kết hợp giữa tài năng với sự thương tiếc những người thân đã qua đời.

Trước kia các tác phẩm này thường do người dân tự làm, hoặc thuê các nghệ sĩ thực hiện, nhưng chỉ lưu giữ trong gia đình.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO