Báo Điện tử Gia đình Mới

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên

Dưới đây là những sự thật thú vị ít ai biết về cơ thể nữ giới có thể khiến không ít người trầm trồ.

1. Phụ nữ ốm nghén là dấu hiệu tốt

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 0

Nhiều phụ nữ cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi suốt ngày cảm thấy buồn nôn, ói mửa thường xuyên trong giai đoạn đầu của thai kì. Nhưng đây lại là một dấu hiệu tốt.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi khoảng 800 phụ nữ đang mang thai và có tiền sử sảy thai. Kết quả cho thấy những người bị ốm nghén trong khoảng 8 tuần đầu mang thai có nguy cơ bị sảy thai ít hơn khoảng 75 % so với những người không bị ốm nghén.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều người phụ nữ ói mửa khi mang thai là để loại bỏ các độc tố trong cơ thể để bảo vệ thai nhi.

2. Nữ giới "cực thính"

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 1

Nữ giới có thể nghe, phân tích âm thanh tốt hơn nam giới. Ngay cả một bé gái 1 tuổi đã phân biệt được giữa giọng của mẹ với tiếng khóc của một đứa bé khác.

Kỹ năng này không những hữu ích cho phái nữ khi chăm sóc con cái mà còn giúp họ nghe và phát hiện khi nào ai đó đang nói dối - họ có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất trong cao độ âm thanh lời nói xảy ra khi nói dối.

3. Hệ thống miễn dịch ở phụ nữ tốt hơn nam giới

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 2

Theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ có khả năng chống lại các sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết tốt hơn nam giới. Lợi thế miễn dịch này là do phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, trong khi đó, nam giới chỉ có một.

Cơ chế sinh học của nhiễm sắc thể X giúp kích hoạt các tế bào máu kháng nguyên có tên T-lymphocytes và B-lymphocyte trong hệ miễn dịch. Điều này giảm ngưỡng đáp ứng miễn dịch của cơ thể, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Ngoài ra, loại nhiễm sắc thể này cũng có thể sản sinh nhiều kháng thể, trong đó có huyết thanh IgM, một loại phân tử kháng thể có khả năng chống lại các loại vi khuẩn mạnh nhất trong cơ thể con người. Trong khi đó, nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X nên khả năng sản sinh kháng thể kém hơn, từ đó họ dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là bệnh cúm.

4. Phụ nữ khỏi ốm nhanh hơn và dễ dàng hơn

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 3

Kết luận của Trung tâm nghiên cứu của Đại học McGill đã chỉ ra rằng, hormone estrogen trong cơ thể nữ giới nhiều hơn nam giới và chúng chịu trách nhiệm ngăn chặn quá trình viêm. Điều đó có nghĩa là cơ thể phụ nữ vượt qua bệnh tật nhanh và dễ dàng hơn các đấng mày râu.

Estrogen cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giúp phụ nữ có khả năng sống thọ hơn.

5. Hội chứng tiền kinh nguyệt có thể xuất hiện và biến mất theo từng độ tuổi

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 4

Phụ nữ dễ phải đối mặt với PMS (Hội chứng tiền kinh nguyệt) hơn ở tầm tuổi dưới 20 và trên 40 bởi vì đây là khoảng thời gian xảy ra thay đổi hormone rõ ràng nhất.

Các triệu chứng có thể thấy như đau đầu, thay đổi da, đau khớp và cơ,...

6. Bộ ngực của chị em bên to bên nhỏ

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 5

Chỉ có rất ít chị em có hai bên ngực to bằng nhau vì thông thường luôn có một bên ngực to và một bên nhỏ hơn. Không có phần nào trên cơ thể người là đối xứng hoàn hảo cả.

7. Tay phụ nữ thường lạnh hơn đàn ông

7 điều kỳ quặc xảy ra trong cơ thể nữ giới khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên 6

Khi nắm tay các nàng, các chàng thường không khó nhận ra bàn tay ấy mát lạnh hơn tay mình. 

Theo trang The Active Times, phụ nữ có tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao hơn đàn ông, nhưng tập trung chủ yếu ở trung tâm cơ thể. Khi nhiệt độ hạ xuống, mạch máu ở ngón tay của họ co lại nhanh hơn để giữ thân nhiệt.

GS y khoa Kathryn Sandberg thuộc ĐH Georgetown (Mỹ) cho biết tay chân phụ nữ thường dễ lạnh hơn đàn ông là vì vậy. Một khi các chị em bị lạnh, thân nhiệt phụ nữ sẽ giảm và thấp hơn đàn ông.

(Tham khảo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO