Báo Điện tử Gia đình Mới

Mùng 1 đầu tháng: Đây là 7 món không nên ăn để tránh xui xẻo theo quan niệm dân gian

Ông bà xưa có câu: 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành', dưới đây là 7 món không nên ăn vào mùng 1 đầu tháng để tránh xui xẻo, tai bay vạ gió.

 1. Mực

Từ quan niệm "đen như mực" của ông cha ta xưa, ngày nay nhiều người vẫn có thói quen kiêng không ăn mực vào những ngày đầu tháng, đầu năm. Người ta cho rằng, ăn mực vào mùng 1 sẽ khiến cả tháng đen đủi, không may mắn.

  Ăn mực vào mùng 1 sẽ khiến cả tháng đen đủi, không may mắn.

Ăn mực vào mùng 1 sẽ khiến cả tháng đen đủi, không may mắn.

Nhiều cha mẹ còn kiêng cữ không cho con ăn mực trước kỳ thi để tránh xui xẻo, làm bài không tốt. 

2. Trứng vịt lộn

Một số người quan niệm, ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng sẽ khiến cả tháng không may mắn, làm gì cũng ngược lại với ý mình, chẳng thể nào suôn sẻ.

  Kiêng ăn trứng vịt lộn vào mùng 1 đầu tháng

Kiêng ăn trứng vịt lộn vào mùng 1 đầu tháng

Do đó, kiêng ăn trứng vịt lộn vào mùng 1 cũng là việc mà nhiều người vẫn làm.

3. Thịt vịt

Người xưa quan niệm, ăn thịt vịt vào đầu tháng sẽ mang lại sự đen đủi, "tan đàn, xẻ nghé", công việc không thành công.

Thay vì sử dụng thịt vịt, người ta thường ăn thịt gà với ý nghĩa may mắn, cát tường hơn.

  Ăn thịt vịt vào đầu tháng sẽ mang lại sự đen đủi, 'tan đàn, xẻ nghé'

Ăn thịt vịt vào đầu tháng sẽ mang lại sự đen đủi, "tan đàn, xẻ nghé"

Thịt vịt thường được ăn vào cuối tháng với ý nghĩa "giải đen", xua đuổi đi những điều không may đã xảy ra trong những ngày tháng vừa qua.

4. Ốc

Dân gian có câu: "Ăn ốc nói mò". Do vậy, để tránh phiền toái, thị phi trong cuộc sống, nhiều người cho rằng nên kiêng ăn ốc vào những ngày đầu tháng.

  Ăn ốc nói mò

Ăn ốc nói mò

5. Mắm tôm

Nhiều người luôn có thói quen không ăn mắm tôm vào mùng 1 đầu tháng vì sợ gặp điều xui xẻo. Nhất là những người hay đi lễ đình, chùa cầu Phật vào mùng 1.

Mùng 1 đầu tháng: Đây là 7 món không nên ăn để tránh xui xẻo theo quan niệm dân gian 4

Họ thường kiêng ăn mắm tôm và tỏi vì sợ ô tạp, hôi hám, xúc phạm đến thần linh.

6. Tôm

Một số người kiêng ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm vì quan niệm tôm thường bơi giật lùi mang đến những ngày tháng không thể thăng tiến.

  Nên kiêng ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm

Nên kiêng ăn tôm vào đầu tháng, đầu năm

Ngoài ra, tôm có chứa phân ở trên đầu nên bị cho là đầu óc không minh mẫn, thông suốt.

7. Thịt chó

Người ta quan niệm rằng, thịt chó ăn vào đầu tháng thì cả tháng đó sẽ đen đủi. Món này thường được ăn vào những ngày cuối tháng để giải xui.

Mùng 1 đầu tháng: Đây là 7 món không nên ăn để tránh xui xẻo theo quan niệm dân gian 6

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO