Báo Điện tử Gia đình Mới

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện

Họ là những nhóm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài hơn Hàn Quốc.

  7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện

Trong khi hầu hết các nhóm nhạc đều tập trung khai thác và có 1 lượng fan đông đảo tại Hàn Quốc thì 7 cái tên này lại được sự ưu ái từ cộng đồng fan quốc tế.

MONSTA X

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 1

MONSTA X rất được yêu thích ở phương Tây vì concept mạnh mẽ của họ, thế nhưng tại Hàn Quốc thì ngược lại.

Ở Hàn, MONSTA X được công chúng biết tới nhờ ngoại hình hơn là vì âm nhạc. Shownu và cựu thành viên Wonho đặc biệt nổi tiếng với cơ bụng khủng của mình. Nhóm được Knet gọi là "những chàng trai tập thể dục".

Dreamcatcher

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 2

Dreamcatcher là nhóm nhạc theo concept tươi mới thay vì girlcrush, dễ thương như nhiều đồng nghiệp khác.

Họ là nhóm nhạc nổi bật nhờ phong cách rock có chút mạnh mẽ của mình. Đây chính là lí do giúp Dreamcatcher chiếm được cảm tình của khán giả phương Tây.

Hiện tại, tuy nhóm đã dần tạo dựng được tên tuổi của mình tại Hàn Quốc nhưng so với sức hút ở nước ngoài thì vẫn là "một trời một vực".

KARD

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 3

Hầu hết các công ty giải trí Hàn Quốc đều lập các nhóm nhạc toàn nam hoặc toàn nữ thì KARD lại đi theo concept với đội hình nam nữ lẫn lộn.

Nhóm nhận được sự ủng hộ lớn từ thị trường phương Tây nhất là những người yêu thích nhóm nhạc có nhiều giới tính. Dù tương đối nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng mức độ yêu mến của knet dành cho họ không thể sánh bằng fan quốc tế.

Stray Kids

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 4

Stray Kids hồi mới thành lập được khá nhiều công chúng quan tâm bởi họ đi theo hướng là nhóm nam tự sản xuất. Tuy ca khúc trước khi debut mang tên Hellavator khá được yêu thích nhưng Knet dường như không quá hứng thú với nhóm.

Stray Kids phát triển âm nhạc theo concept mạnh mẽ, có chút đen tối vì thế không phù hợp với đại đa số công chúng Hàn Quốc. Thay vào đó, phong cách này của nhóm lại được fan quốc tế cực kỳ yêu thích.

EVERGLOW

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 5

Đi theo phong cách girlcrush nhưng EVERGLOW lại không được công chúng Hàn Quốc chú ý nhiều. Nhóm có công ty quản lý Trung Quốc và gây chú ý nhờ 2 thành viên Yiren cùng Sihyeon - 2 người từng góp mặt trong Produce 48. 

Ca khúc đầu tay của nhóm cũng chính là bước đệm giúp EVERGLOW nổi tiếng tại thị trường quốc tế. Phải đên khi nhóm phát hành DUN DUN thì tên tuổi của họ mới phổ biến hơn tại Hàn Quốc.

GOT7

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 6

Thời kỳ mới ra mắt, GOT7 khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thế nhưng sau đó vì chuyển đổi concept quá nhiều nên danh tiếng bắt đầu giảm sút. Họ từng chia sẻ cảm thấy không an tâm vì fan Hàn quá ít nhưng họ cũng tự an ủi rằng mỗi lần comeback họ sẽ có thêm nhiều fan hơn.

JYP cũng chú trọng quảng bá GOT7 ở thị trường phương Tây vì thế tên tuổi của nhóm cũng được nhiều người biết đến. GOT7 có rất nhiều fan đến từ Hong Kong, Canada, Thái Lan...

ATEEZ

7 nhóm nhạc 'con ghẻ quốc dân' nhưng là 'con cưng quốc tế': JYP có 2 đại diện 7

ATEEZ nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở thị trường quốc tế nhờ quay 1 chương trình thực tế tại Mỹ trước khi debut. Nhóm cũng tự quảng bá là KQ Fellaz trên YouTube và thu hút sự quan tâm của fan nước ngoài.

Tuy fan của ATEEZ tăng lên mỗi ngày nhưng họ vẫn chỉ có 1 lượng fan Hàn Quốc ít ỏi so với fan quốc tế.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO