Báo Điện tử Gia đình Mới

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên

Dưới đây là một số trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể gây hại sức khỏe nếu mặc quá lâu và thường xuyên.

1. Giày mũi nhọn

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 0

Giày mũi nhọn có hại cho bạn không kém giày cao gót, vì thiếu không gian nên ngón chân bị ép trong một tư thế không tự nhiên.

Ngoài ra, trọng lượng của bạn dồn hoàn toàn vào nửa đầu bàn chân, có thể dẫn đến chai chân và tổn thương dây thần kinh giữa các ngón chân.

2. Giày nhựa trong suốt

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 1

Mẫu giày trong suốt ngày trông rất ấn tượng nhưng không nên mang thường xuyên. Đó là bởi chất liệu nhựa không cho phép không khí lưu thông.

Giày nhựa khiến chân bạn đổ mồ hôi nhiều hơn, vì vậy nấm và vi khuẩn có thể tích tụ bên trong.

3. Giày bệt

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 2

Giày bệt cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, vì mẫu giày này không đủ nâng đỡ chân, có thể dẫn đến đau lưng, đau đầu gối.

4. Trang sức bản to, nặng

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 3

Trang sức bản to, ví dụ như hoa tai có thể rất đẹp nhưng có nguy cơ làm tổn thương dái tai, sức nặng có thể kéo dài dái tai gây lão hóa sớm.

5. Quần áo định hình

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 4

Quần áo định hình có thể làm cơ thể bạn trông hoàn hảo hơn, nhưng bạn cần chọn đồ phù hợp để tránh gây hại.

Quần áo định hình thường gây kích ứng da. Do quá bó sát nên nó có thể chèn ép dây thần kinh, lưu thông máu không tốt và thậm chí có thể dẫn đến phù chân.

6. Trang phục bó sát

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 5

Trang phục bó sát quá mức cũng rất nguy hiểm nếu mặc quá lâu và quá thường xuyên. Chúng có thể gây kích ứng da, dẫn đến nhiễm trùng.

Trang phục bó sát khiến máu không thể lưu thông tốt và có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa.

7. Quần cạp cao

7 trang phục, phụ kiện đẹp nhưng có thể hại sức khỏe nếu mặc thường xuyên 6

Quần vải, quần jeans bó sát và đặc biệt là quần cạp cao có thể gây hại sức khỏe. Áp lực lên dạ dày có thể gây trào ngược axit.

Khi bạn mặc quần cạp cao và ngồi xuống, thắt lưng có thể ép vào bụng. Lưng và các cơ xung quanh thường xuyên phải dựa vào sự hỗ trợ của những chiếc quần này và không thể hoạt động tích cực, dẫn tới đau lưng.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO