Báo Điện tử Gia đình Mới

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật

Dù biết phim ảnh chỉ là phim ảnh nhưng những điều vô lý, khác xa đời thật trong phim vẫn khiến nhiều khán giả khó chịu và hy vọng không gặp lại những chi tiết kinh điển này nữa.

Những bộ giáp 'làm màu'

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 0

Nhiều nhà làm phim có vẻ không quan tâm đến tác dụng thật của bộ giáp. Trên thực tế bộ giáp rất khó có thể khiến nam giới trông oai phong còn nữ giới thì quyến rũ được. Những bộ giáp như trong phim chẳng thể bảo vệ các bộ phận quan trọng trên cơ thể và còn hạn chế việc chuyển động của người mặc.

Những sự thay đổi giật mình

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 1

Rất nhiều bộ phim đi theo mô típ về một cô gái bình thường, không hấp dẫn vì luôn mặc trang phục nhàm chán, tuy nhiên cô ấy lại có tiềm năng rất lớn.

Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, trang phục là cô ấy sẽ trông như một nữ thần, khiến đàn ông xung quanh nín thở vì nhan sắc.

Các cô gái ấy cũng sẽ thay đổi hành vi 180 độ, từ cô gái nhút nhát dè dặt thành một người hướng ngoại vô cùng tự tin.

Tuy nhiên trên thực tế để có sự thay đổi lớn như vậy xảy ra chắc chắn cần nhiều nỗ lực hơn thế.

Hét to 'Taxi' để bắt xe

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 2

Thực tế bạn đã thấy cảnh này ngoài đời bao giờ chưa? Nếu bạn đang đứng trên phố và bỗng dưng hét "Taxi", có lẽ mọi người sẽ nghĩ bạn có vấn đề đấy. Có thể biên kịch muốn dùng chi tiết này để thể hiện sự gấp gáp của nhân vật, nhưng đã đến lúc họ nên đổi mới nó rồi.

Mũi tên gây mê

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 3

Nếu hiệu quả của mũi tên gây mê thật sự như trong phim thì có lẽ chúng ta không cần đến các bác sĩ gây mê chuyên nghiệp nữa rồi.

Thực tế rất khó để tính toán đúng liều lượng cần thiết cho một người, ngay cả cảnh sát, quân đội cũng rất hiếm dùng vũ khí này.

Động vật cũng vẫn có thể chạy 35-40 giây sau khi bị bắn mũi tên gây mê, do đó đây là phương pháp không mấy hiệu quả trong đời thật.

Bị thương và hôn mê

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 4

Các nhân vật trong phim thường bị đánh, bị thương, trúng đạn và rồi họ vẫn chạy ào ra khỏi bệnh viện sau khi tự tháo hết các dây dợ, ống nối trên người.

Thậm chí có gặp phải kẻ thù họ vẫn có thể trốn thoát. Sau hôn mê hàng tuần trời, các anh hùng vẫn đánh bại mọi đối thủ.

Nhưng nếu ở ngoài đời thực thì người đó có lẽ còn không bước đi nổi.

'Không có thời gian giải thích'

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 5

Các nhân vật trong phim thường nói điều này trong khi họ thực tế có thời gian để nói chuyện. Ngoài ra cụm từ này cũng rất ít khi được chúng ta dùng ngoài đời. Tốt hơn là bạn nên giải thích điểm quan trọng của vấn đề trước khi muốn nhờ ai làm gì hay muốn khiến ai tin tưởng bạn.

Ít nhất một câu nói "Họ đang đuổi theo tôi" hay "Cái này sẽ có ích cho chúng ta" sẽ cho đối phương hiểu một chút tình hình.

Máy tính trong phim

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 6

Bất cứ ai dùng máy tính cũng sẽ thấy được vấn đề tồn tại trong phim ảnh. Những âm thanh kỳ quặc, tiếng bàn phím quá to, các giao diện phần mềm trông như được thiết kế bởi trẻ 3 tuổi.

Hơn thế nữa trong phim NCIS, biên kịch còn để ai nhân vật đồng thời gõ trên cùng một bàn phím, một điều hết sức phi lý.

Ngoài ra hacker trong phim chỉ cần 15 giây alf có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị gì ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Đứng luôn dưới vòi sen và mở nước

8 điều vô lý kinh điển trong phim ảnh cho thấy biên kịch chẳng hiểu gì về đời thật 7

Nếu bạn thử làm điều này với vòi sen thông thường, chắc chắn bạn sẽ phải hét thoáng lên bởi nước hoặc là quá nóng hoặc là quá lạnh. Thông thường mọi người đều xả nước và thử một chút trước khi bước vào tắm.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO