Báo Điện tử Gia đình Mới

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm

Là những người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng, các mỹ nhân Hollywood được coi là hình mẫu hoàn hảo, không khuyết điểm. Nhưng thực tế họ đều có những thói quen kỳ quặc, tật xấu khó bỏ mà bạn không biết.

Dưới đây là một số thói quen xấu của các mỹ nhân đình đám Hollywood.

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 0

Britney Spears và Olivia Wilde: Nghiện cắn móng tay

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 1

Hai người đẹp này có chung một thói quen xấu là nghiện cắn móng tay. Họ đều nhận ra tật xấu này và cố gắng kiểm soát nó nhưng không thành công.

Sarah Jessica Parker và Halle Berry: Nghiện cắn môi, cắn má

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 2

Sarah Jessica Parker không thể bỏ được tật xấu của mình. Cô hay thích cắn bên trong má dù thói quen này gây nên đau đớn, khó chịu cho cô.

Còn người đẹp Halle Berry lại có tật hay cắn môi. Cô phải dùng son dưỡng mỗi để nhắc nhở bản thân không được cắn, nhưng mỗi khi quên mất điều này thì tật xấu của cô lại phát tác.

Rihanna và Kylie Jenner: Nghiện mạng xã hội

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 3

Rhanna không thể sống thiếu mạng xã hội. Các nhà tâm lý học phân tích hành vi của cô và kết luận nữ ca sĩ nhạc pop thực sự nghiện mạng xã hội và có biểu hiện sợ không nổi tiếng.

Kylie Jenner cũng thú nhận mạng xã hội là nguyên nhân khiến cô nghiện tiêm làm đẹp. Cô cũng nói mạng xã hội là tất cả đối với mình.

Barbra Streisand và Mila Kunis: Nghiện ăn

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 4

Barbra Streisand có thể ăn bánh donut và ngũ cốc ngọt không ngừng nghỉ, đôi khi cô tăng tới 30 pound (hơn 13 kg) chỉ trong vài tuần.

Mila Kunis cũng từng thừa nhận cô chỉ giảm cân để đóng phim, sau khi kết thúc cô sẽ trở lại với món burger yêu thích.

Cameron Diaz và Katy Perry: Cuồng sạch sẽ

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 5

Cameron là người dễ khó chịu, không thoải mái khi ở nơi công cộng. Cô không bao giờ dùng tay chạm vào nắm đấm cửa mà chỉ mở cửa bằng khuỷu tay.

Katy Perry cũng là người có bệnh sạch sẽ. Cô thủ sẵn tới 20 chiếc bàn chải đánh răng và đánh răng 6 lần/ngày.

Keira Knightley và Helen Mirren: Chửi thề

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 6

Keira Knightley có một giọng nói rất hay nhưng cô nhiều lúc dùng nó để chửi thề. Helen Mirren cũng không che giấu cảm xúc, luôn nói thẳng suy nghĩ của mình mà không kiềm chế ngôn từ.

Cả hai nữ diễn viên đều có thói quen này, họ thậm chí không nhận ra từ ngữ chửi thề trong lời nói của mình.

Victoria Beckham và Christina Aguilera: Nghiện mua sắm

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 7

Victoria Beckham cho biết cô từng tiêu tới 150.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) một năm cho quần áo.

Khi cô thấy bộ đồ mình thích, cô sẽ mua tất cả các màu và các kích cỡ của thiết kế đó.

Christina Aguilera cũng vậy, tủ quần áo của cô lúc nào cũng chật ních như muốn bung ra.

Jennifer Lopez và Sofia Vergara: Nghiện cà phê

8 tật xấu khó bỏ của các mỹ nhân Hollywood: Người nghiện cắn má, kẻ cuồng mua sắm 8

"Thói quen xấu" này có lẽ là bí mật cho sắc đẹp vĩnh cửu và tuổi trẻ của hai sao nữ này. Jennifer Lopez và Sofia Vergara không thể bắt đầu một ngày mới nếu thiếu vài tách cà phê.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO