Báo Điện tử Gia đình Mới

9 điều thú vị mà bạn có thể tận hưởng, ngay cả khi mang bầu tháng cuối

Bạn ở trong tâm trạng thật trái ngược khi mang bầu vào những tháng cuối: vừa háo hức mong đợi con yêu, vừa có chút ‘nuối tiếc’ quãng thời gian tự do ngắn ngủi còn lại.

me mang bau_1

Và đây là danh sách 9 việc thú vị mà bạn nhất định nên làm khi thời gian mang bầu đã đến ‘tam cá nguyệt’ thứ ba.

1. Đặt lịch hẹn làm đẹp, bất cứ dịch vụ nào bạn thấy hợp lý

Có thể bạn sẽ không nghĩ rằng: ‘Ôi mình sẽ chẳng bao giờ còn có thời gian dành cho những việc như thế này’.

Tuy nhiên, thật thà mà nói, bạn không muốn trông thật luộm thuộm trong bức ảnh chào đón con yêu ra đời, phải không.

Hãy chăm sóc cơ thể, tự làm đẹp hoặc sử dụng dịch vụ làm đẹp vào những tuần cuối cùng của thai kỳ, trước khi bạn sinh con. Đây là giai đoạn bạn cần chăm sóc và nuông chiều bản thân mình nhiều nhất.

2. Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết đón bé yêu

Đó thể là lắp thêm ghế cho trẻ trên xe ô tô, hoặc chuẩn bị nôi, cũi cho em bé. Bạn có thể tự làm hoặc thuê người làm, miễn là đảm bảo sự an toàn cho thai kỳ.

Những việc này giúp bạn cảm thấy thư giãn và bớt sốt ruột trong những tuần cuối trước khi lâm bồn.

3. Chọn ra bộ quần áo ‘về nhà’ cho bé và giặt nó

Tất nhiên, bé yêu của bạn trông thật đáng yêu trong bộ trang phục do bệnh viện cung cấp, tuy nhiên bé thậm chí còn tuyệt hơn nhiều khi được đón về nhà trong bộ quần áo do chính tay mẹ chọn.

Hãy chọn loại quần áo có chất liệu mèm mại, thật dễ mặc, không có mũ trùm đầu.

Có nhiều điều thú vị để bạn tận hưởng ngay cả khi mang bầu tháng cuối

Có nhiều điều thú vị để bạn tận hưởng ngay cả khi mang bầu tháng cuối

4. Tìm địa chỉ bác sĩ nhi khoa tin cậy

Bạn có thể rất bận rộn vào những tuần đầu tiên khi mới sinh bé, vì vậy hãy chuẩn bị tất cả những gì có thể.

Nếu như bạn chưa có một bác sĩ nhi khoa tin cậy cho thiên thần nhỏ, hãy hỏi các bà mẹ mà bạn quen ở cùng khu nhà. Họ sẽ giới thiệu cho bạn bác sĩ tốt và ở gần nhà bạn.

Bạn có thể cần sự tư vấn của vị bác sĩ này khá thường xuyên, nên hãy đảm bảo rằng đó là người bạn có thể tin cậy và sẵn sàng trao đổi với bạn, ngay cả ngoài giờ làm việc.

5. Tổ chức một buổi tiệc để chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh

Bạn sẽ có thể cảm thấy hơi e ngại về việc này, những vẫn có thể mời những người bạn thật thân đến để tiệc tùng, nhân thể, nhờ họ chuẩn bị cho ít đồ ăn để trong tủ lạnh.

Khi mới sinh con, nếu không có người nhà hay giúp việc hỗ trợ, bạn sẽ cần có một vài bữa ăn ‘thân thiện với tủ lạnh’ để dùng ngay sau vài phút hâm nóng trong tủ lạnh.

6. Đi xem phim

Hãy nghĩ xem, đây là ý tưởng vừa giúp bạn thư giãn vừa để tận hưởng những ngày ‘tự do’ hiếm hoi còn lại.

Bạn sẽ cảm thấy vui vì thời điểm này vẫn có thể xem phim ở rạp mà không phải mất một khoản tiền ‘khủng’ để trả cho người trông trẻ.

7. Học cách sử dụng địu em bé và xe đẩy

Đây chính là lý do mà các bà mẹ luôn luôn bị muộn: đi ra khỏi nhà với một đứa bé rất mất thời gian.

Ví dụ, bạn muốn đến gặp bác sĩ nhi khoa để khám cho con, hoặc cho con ra ngoài trời một chút để hưởng không khí trong lành – bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để làm cách nào cho con vào địu và làm cách nào gập xe đẩy.

Hãy xem các DVD hay sách hướng dẫn sử dụng, thực hành đầy đủ để giảm bớt những lúng túng sau này nhé.

me mang bau_cover

8. Hẹn hò với chồng

Hãy dành thời gian cho một vài bữa tối lãng mạn hay chuyện ‘yêu’ với chàng.

Bạn chắc chắn sẽ không được phép quan hệ tình dục ít nhất 6 tuần sau khi sinh, vì vậy, hãy ‘hâm nóng’ tình cảm với chàng ngay lúc này.

9. Gói ghém đồ đạc vào viện

Theo lý thuyết thì các bà mẹ lâm bồn sau 40 – 41 tuần mang thai, nhưng ngay từ lúc bước vào tháng thứ 8 (32 tuần) bạn đã nên sẵn sàng cho việc này.

Hãy đóng gói những đồ dụng cần thiết nhất, nhưng cũng đừng quên những vật dụng nho nhỏ dễ thương: áo ngực cho con bú, một vài đôi tất ấm áp, một ít kẹo ngậm, máy chụp ảnh để chụp lại những khoảnh khắc đầu đời của con..

Không cần phải nhét đầy đồ một chiếc va ly kéo Samsonite nhưng chuẩn bị chu đáo một chút sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO