Báo Điện tử Gia đình Mới

9 điều tuyệt đối đừng phạm phải nếu không muốn mất hết công quả khi đi lễ chùa

Khi đi lễ chùa, bạn phải đặc biệt chú ý những điều sau để không mất phúc đức và không bất kính với bế trên.

Không bước vào bên trong bằng cửa chính

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao nhiều ngôi chùa thường đóng cửa chính, chỉ mở cửa phụ hai bên. Đó là theo nghi lễ nhà chùa, cửa chính chỉ dành riêng cho đức Phật, Ngọc đế, Quân vương mới được ra vào. Vì thế, khách tới chùa chỉ được vào bên trong bằng cửa phụ.

Khi vào chùa cũng tuyệt đối không dẫm chân lên bậc cửa, như vậy là bất kính.

Không đứng hoặc quỳ chính giữa phật đường

Khi hành lễ, nên đứng chếch sang một bên bàn thờ, tuyệt đối không đứng đối diện với bàn thở vì đây là điều cấm kỵ.

9 điều tuyệt đối đừng phạm phải nếu không muốn mất hết công quả khi đi lễ chùa 0

Hạn chế thắp hương ben trong chùa

Khi đi lễ chùa bái Phật, chỉ nên thắp hương tại những âm thờ, đỉnh hương đặt ở bên ngoài khuôn viên nhà chùa. Hạn chế thắp hương bên trong chùa, vì như thế có thể ảnh hưởng đến tượng Phật và pháp khí của chùa.

Không quay phim, chụp ảnh

Khi đến những nơi chùa chiền, đình, miếu... linh thiêng, không nên quay phim, chụp ảnh nếu không thực sự cần thiết.

Không dâng lễ mặn ở khu vực chính điện của chùa

Lễ mặn chỉ nên đặt ở khu vực thờ tự các vị Đức Ông, Thánh Mẫu, chỉ nên đặt tại bàn thờ hay điện thờ. Tuyệt đối không dâng lễ mặn ở khu vực chính điện.

Không tự ý lấy hoặc sử dụng bất cứ đồ dùng nào của nhà chùa

Vẫn có câu: ''Của Bụt mất một đền mười'', tuyệt đối không được lấy hoặc tự ý sử dụng bất cứ thứ gì thuộc về nhà chùa.  Người phạm vào giới luật này khi chết sẽ bị giam xuống 9 tầng địa ngục, chịu khổ vô biên.

9 điều tuyệt đối đừng phạm phải nếu không muốn mất hết công quả khi đi lễ chùa 1

Không được quấy rối ở chùa

Khi bước vào chùa, tuyệt đối không nói chuyện ồn ào, bình phẩm, nói bậy, nằm hoặc ngồi cũng như tùy tiện hắt hơi, khạc nhổ bừa bãi vì như vậy sẽ phạm tội bất kính.

Không đặt vàng mã và tiền âm phủ lên bàn thờ Phật tại chùa

Có nhiều người thường lễ cả tiền vàng lên bàn thờ Phật, đây là điều tuyệt đối kiêng kỵ. Tiền thật thì bạn có thể bỏ vào hòm công đức.

Không tha lôi đồ đạc lỉnh kỉnh vào điện tam bảo báo Phật

Khi đi chùa không nên mang theo quá nhiều tư trang bên mình, nhất là khi hành lễ. Nếu đặt những đồ dùng cá nhân trên bàn, chiếu hoặc trong một góc tam bảo thì mọi công quả tu dưỡng đều tiêu tan.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO