Báo Điện tử Gia đình Mới

Ăn bạch tuộc sống, nữ streamer bị con vật bám chặt da mặt không buông

Mới đây, một nữ streamer Trung Quốc đã cho khán giả thấy sự nguy hiểm khi ăn món bạch tuộc sống.

Nữ streamer đến từ Giang Tô, Trung Quốc là một cô gái thích hải sản và đã không ít lần live-stream ăn hải sản sống.

Mới đây cô đã thực  hiện một video livestream cảnh ăn bạch tuộc sống trên mạng xã hội Kuaishou của Trung Quốc. Tuy nhiên việc ăn bạch tuộc sống có vẻ không đơn giản.

Trong đoạn video gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, con vật này bám chặt mặt cô gái không chịu buông, mặc cho nữ streamer kêu khóc. Cô gái cố gắng kéo sinh vật này ra khỏi mặt đến mức mí mắt bị kéo căng ra, sau đó con bạch tuộc mới chịu từ bỏ.

Ăn bạch tuộc sống, nữ streamer bị con vật bám chặt da mặt không buông 0

Thậm chí khuôn mặt cô gái này còn bị xước và chảy một ít máu, tuy nhiên mặt tích cực là cô nàng streamer này đã được mọi người biết đến nhiều hơn sau clip.

Ăn bạch tuộc sống nguy hiểm như thế nào?

Ăn bạch tuộc sống, nữ streamer bị con vật bám chặt da mặt không buông 1

Bạch tuộc sống là món ăn đặc biệt nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Những chú bạch tuộc sống thường được ướp với hạt dầu mè, các xúc tu của chúng vẫn còn ngọ nguậy và toàn bộ chú bạch tuộc được đưa vào miệng khi chúng còn sống.

Khi nhai, thực khách sẽ cảm nhận được những xúc tu của chúng chuyển động trong miệng. Tuy nhiên đây cũng là món ăn nguy hiểm vì nếu các xúc tu của bạch tuộc kẹt bám ưỡi, khoang miệng, thậm chí cả cuống họng thực khách sẽ có thể gây ngạt thở.

Ăn bạch tuộc sống, nữ streamer bị con vật bám chặt da mặt không buông 2

Bên cạnh đó, trong quá trình mưu sinh, các động vật thân mềm phải tiêu hóa một lượng lớn vi khuẩn trong nguồn nước trong đó có vi khuẩn tả, virus viêm gan siêu vi A… Đây là mối nguy hại đối với những thực khách không may ăn phải. 

(Theo Shanghaiist)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO