Báo Điện tử Gia đình Mới

Bà mẹ liếm đầu đứa con mới sinh tại nhà: Các chuyên gia nói gì?

Những ngày gần đây cộng đồng mạng đang xôn xao về hình ảnh chị Catia (Salvado, Brazil) liếm đầu đứa con trai mới sinh của mình. Nhiều luồng ý kiến tranh luận về hành động này đã nổ ra trên mạng xã hội.

Mới đây hình ảnh một bà mẹ tại Brazil đã quyết định sinh con thuận tự nhiên tại nhà mà không đến các cơ sở y tế. Điều đáng chú ý là ngay sau khi sinh, chị Catia đã cúi xuống liếm đầu con mình. Hành động này đã tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

1

Mặc dù hầu hết con người không liếm sạch con mình sau khi sinh, nhưng hành động này rất phổ biến trong các loài động vật có vú. Flor Cruz - Chuyên gia thai sản cho rằng: "Ngay sau khi sinh, các bà mẹ thuộc loài thú có vú sẽ liếm con mình ngay lập tức".

Trong tự nhiên, việc liếm con mới sinh sẽ giúp làm sạch và khử mùi, tránh các con thú săn mồi phát hiện. 

3

Theo nhà thần kinh học Alex Korb, thói quen liếm con rất phổ biến trên loài chuột, đã có một số nghiên cứu chỉ ra lợi ích của hành động này. Alex chia sẻ: "Việc liếm con non mới sinh sẽ tạo ra một chất dẫn thần kinh tên là oxytocin, giúp tăng liên kết giữa mẹ và con, đồng thời giảm stress và thay đổi phần nào DNA".

Vì thế, nhiều bà mẹ tin rằng họ sẽ hấp thụ các dưỡng chất từ con mình nếu liếm con sau sinh ngay lập tức.

8

Tuy chưa có nghiên cứu cụ thể về lợi ích hay tác hại của hành động này, cộng đồng mạng đã chia làm 2 luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng đây là một cử chỉ thiêng liêng giữa mẹ và con, giúp tăng mối liên kết giữa cả hai.

Mặt khác, có những người thấy việc liếm con mới sinh khá... ghê, và không an toàn cho sức khỏe của mẹ và con nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh có hệ thống miễn dịch yếu.

Video được đăng tải trên kênh Youtube của Senhoritas Fotografia - Một trang web chuyên ghi lại khoảnh khắc sinh nở của các bà mẹ trên thế giới.  

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO