Báo Điện tử Gia đình Mới

Giữa chuyến bay, bác sĩ không ngần ngại dùng miệng hút gần 1 lít nước tiểu cứu người

Bác sĩ Zhang Hong đã dành 37 phút hút nước tiểu cứu nam hành khách lớn tuổi trên chuyến bay.

  Bác sĩ dùng miệng hút nước tiểu cứu người giữa chuyến bay

Bác sĩ dùng miệng hút nước tiểu cứu người giữa chuyến bay

Một bác sĩ Trung Quốc đã cứu sống hành khách lớn tuổi trên chuyến bay bằng cách hút 800 ml nước tiểu khỏi bàng quang bệnh nhân.

Sự cố xảy ra trên máy bay của hãng China Southern Airlines bay từ Quảng Châu đi New Yorrk hôm 19/11 vừa qua.

Khi máy bay còn 6 tiếng nữa mới hạ cánh, một hành khách lớn tuổi bất ngờ gọi hỗ trợ khẩn cấp vì bị bí tiểu.

Thấy người đàn ông ra nhiều mồ hôi lạnh, phi hành đoàn lập tức thông báo khẩn hỏi xem có bác sĩ trên chuyến bay hay không.

Giữa chuyến bay, bác sĩ không ngần ngại dùng miệng hút gần 1 lít nước tiểu cứu người 1

Hay tin, ông Zhang Hong, trưởng khoa phẫu thuật mạch máu của Bệnh viện Liên kết số 1 thuộc Đại học Tế Nam, tỉnh Quảng Đông đã giúp đỡ.

Một bác sĩ phẫu thuật tim mạch tên Xiao Zhangxiang thuộc Bệnh viện Nhân dân Hải Nam cũng có mặt trên chuyến bay.

Đánh giá tình hình người bệnh, bác sĩ Zhang cho biết: "Bụng bệnh nhân bị phình lên, không thể ngồi yên và ra nhiều mồ hôi. Ông ấy bắt đầu bị sốc và có thể nguy hiểm tính mạng nếu không có biện pháp sơ cứu khẩn cấp. Gia đình bệnh nhân cho biết ông ấy có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt, đây có thể là nguyên nhân khiến bệnh nhân bí tiểu."

Giữa chuyến bay, bác sĩ không ngần ngại dùng miệng hút gần 1 lít nước tiểu cứu người 2

Bàng quang bệnh nhân có thể bị vỡ và cần giải pháp lấy nước tiểu khỏi cơ thể.

Hai bác sĩ đã chế ống thông tiểu tạm thời từ ống nhựa bình oxy, kim tiêm từ bộ sơ cứu thương trên máy bay, một cái ống hút bằng nhựa từ hộp sữa và băng dính. 

Được sự đồng thuận của người nhà bệnh nhân, bác sĩ Zhang đã đưa thiết bị vào bàng quang bệnh nhân, tuy nhiên sau đó ông nhận ra kim tiêm quá nhỏ để hút nước tiểu.

Lúc này, bác sĩ Zhang quyết định hút nước tiểu khỏi cơ thể bệnh nhân bằng miệng thông qua ống nhựa.

  800 ml nước tiểu được hút ra khỏi cơ thể bệnh nhân

800 ml nước tiểu được hút ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Bác sĩ Zhang liên tục nhổ nước tiểu vào chai rượu rỗng trong quá trình cấp cứu. Sau 37 phút, ông đã lấy ra khoảng 800 ml nước tiểu khỏi cơ thể bệnh nhân.

Bác sĩ Zhang chia sẻ: "Lúc ấy không còn cách nào khác. Tôi không suy nghĩ nhiều về việc đó. Tôi chỉ muốn giúp ông ấy lấy nước tiểu khỏi bàng quang. Cứu người là bản năng của bác sĩ."

(Theo Mirror)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO