Báo Điện tử Gia đình Mới

Bác sĩ nhi chia sẻ 4 mẹo chăm sóc trẻ hữu ích các phụ huynh nên biết

Bác sĩ nhi khoa chia sẻ một số mẹo chăm sóc trẻ hữu ích như cách xác định trẻ đang đói hay mẹo giúp trẻ ăn rau xanh nhiều hơn...

Cách để trẻ ngủ an toàn hơn 

Bác sĩ nhi chia sẻ 4 mẹo chăm sóc trẻ hữu ích các phụ huynh nên biết 0

Bác sĩ nhi khoa Eve Colson khuyên khi cho trẻ ngủ trong cũi, nên để trẻ nằm ngửa, cũi không có nhiều đồ chơi hay chăn gối nặng vì trẻ có thể bị ngạt khi vặn mình.

Cho trẻ ngủ trên ghế bành hay ghế sô pha cũng có thể rất nguy hiểm.

Cách nhận biết trẻ đang đói

Bác sĩ nhi chia sẻ 4 mẹo chăm sóc trẻ hữu ích các phụ huynh nên biết 1

Trẻ có thể cho bạn biết chúng đang đói trước khi chúng khóc đòi ăn.

Trẻ báo hiệu mình đang đói bằng cách ngửi mùi và chuyển động cằm để tìm bình sữa/bầu sữa, cho tay vào trong miệng, mấp máy môi hay thè lưỡi ra ngoài.

Cách giúp trẻ đi ngủ nhanh hơn

Bác sĩ nhi chia sẻ 4 mẹo chăm sóc trẻ hữu ích các phụ huynh nên biết 2

Bác sĩ Erin Leichman chia sẻ mẹo giúp trẻ ngủ sớm đó là tạo một hộp sách truyện nhỏ (bằng giấy bìa hay nhựa) cho trẻ trước giờ đi ngủ. Có thể chọn những cuốn sách ngắn và dễ chịu. 

Khi đó trẻ sẽ có ít lựa chọn hơn và mất ít thời gian để chọn sách đọc trước khi đi ngủ. Từ đó thời gian đọc truyện trước giờ đi ngủ sẽ được đẩy nhanh hơn và ít mệt mỏi cho phụ huynh.

Cách giúp trẻ tập ăn thức ăn mới

Bác sĩ nhi chia sẻ 4 mẹo chăm sóc trẻ hữu ích các phụ huynh nên biết 3

Theo ABC News, trẻ nhỏ có thể mất tới 12 lần để chấp nhận một loại thức ăn mới.

Chuyên gia cũng khuyến cáo không nên treo thưởng cho trẻ bằng đồ ăn bởi trẻ sẽ dần cho rằng bánh kẹo ngọt là tốt còn rau xanh là xấu.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO