Báo Điện tử Gia đình Mới

Bão số 4: Nhiều nơi bị cô lập trong biển nước, 5 người tử vong ở Nghệ An

Cơn bão số 4 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều tuyến quốc lộ bị ách tắc giao thông kéo dài, nhiều xã bị ngập sâu vì nước.

Nghệ An: Nhiều xã bị ngập sâu trong nước, 5 người tử vong

Tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), mưa lũ đã làm chết 5 người, trong đó có 3 người ở xã Chiêu Lưu, 1 học sinh ở xã Tây Sơn và 1 thi thể chưa xác định được danh tính.

nghean1

Mưa lớn khiến huyện Kỳ Sơn chìm trong lũ. Thị trấn Mường Xén và nhiều xã khác bị ngập sâu vì nước sông Nậm Mộ lên cao. Ảnh: Duy Khánh

nghean2

Ngày 17/8, ông Phan Sỹ Thắng - Chánh Văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 11h30p cùng ngày, chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi), trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) đón cháu Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về. Khi đi qua khe suối tại bản Lưu Thắng thì không may bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình, người dân, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể hai nạn nhân. Ảnh: Duy Khánh.

nghean3

Đến tối cùng ngày, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có thêm 2 em là Hạ Bào Cu (10 tuổi, ở bản Đống Trên, xã Tây Sơn) và Lữ Văn Giáp (14 tuổi ở bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu) cũng bị tử vong do lũ cuốn trôi. Và có thêm 1 thi thể trôi về địa bàn xã Hữu Kiệm chưa xác định được danh tính. Ảnh: Duy Khánh.

nghean4

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Ảnh: Duy Khánh.

nghean5

Đến cuối ngày 17/8, Thị trấn Mường Xén vẫn đang bị ngập nặng. Ảnh: Duy Khánh.

Thanh Hóa: Nhiều điểm bị chia cắt bởi nước lũ, giao thông bị chia cắt

Tính đến 16 giờ ngày 17/8, mưa lớn đã gây ra hơn 20 điểm sạt lở ở các huyện vùng núi của tỉnh tỉnh Thanh Hóa như: Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát...

Đến 17 giờ cùng ngày, khu vực miền núi Thanh Hóa vẫn còn mưa, nhiều vị trí sạt lở do lượng đất đá quá lớn nên chưa kịp xử lý khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Đến 17 giờ ngày 17/8, điểm sạt lở trên quốc lộ 15C đoạn qua bản Na Tao, xã Pù Nhi vẫn chưa thể khắc phục. Ảnh: Quốc Toản

Đến 17 giờ ngày 17/8, điểm sạt lở trên quốc lộ 15C đoạn qua bản Na Tao, xã Pù Nhi vẫn chưa thể khắc phục. Ảnh: Quốc Toản

Tại Mường Lát, do lượng mưa lớn nên tình hình giao thông hết sức phức tạp. Các điểm sạt lở chủ yếu nằm dọc tuyến Quốc lộ 15C từ xã Trung Lý đi thị trấn Mường Lát, trong đó, nặng nhất là tại xã Nhi Sơn với 11 điểm, hai xã Trung Lý và Pù Nhi có ít nhất 3 điểm sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quốc Toản

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Quốc Toản

Các điểm sạt lở gây chia cắt giao thông nặng nhất là tại bản Kéo Hượn (Nhi Sơn) và bản Táo (Trung Lý). Ngoài ra, còn nhiều điểm sạt lở khác nhẹ hơn nhưng chỉ các phương tiện như xe máy, xe đạp lưu thông qua được, nhiều xe ô tô vẫn phải nằm chờ.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/8, chị Lương Thị Thiếu (SN 1989), trú tại bản Na Chừa xã Mường Chanh, trong lúc đi hái rau không may bị đá sạt lở dẫn đến tử vong.

Sơn La: Mưa lũ làm 3 người thiệt mạng

Mưa lũ cũng làm 3 người chết ở Sơn La; gây ngập úng hàng trăm hecta lúa, hoa màu ở huyện Vân Hồ, Thuận Châu.

Mưa lớn còn gây sạt lở, ngập lụt và ách tắc giao thông 28 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO