Báo Điện tử Gia đình Mới

Bão số 6 ‘hoành hành’, cảnh báo mưa và lũ lớn ở Miền Bắc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả ngày 24/8 ở Hà Nội và toàn Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

hato_15

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 4 giờ sáng nay (24/8), bão số 6 – Hato vẫn đang nằm trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tuy nhiên, sau 4-5 tiếng hoành hành ở tỉnh Quảng Đông, bão đã giảm từ cấp 13 xuống còn cấp 8 (60-75km/giờ) và gió giật cấp 10.

Bão vẫn di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trước khi gây ảnh hưởng tới Việt Nam, cơn bão Hato (cơn bão số 6) đổ bộ vào lãnh thổ Trung Quốc và ảnh hưởng lớn tại Hong Kong ngày 23/8.

Hàng nghìn người dân tại Trung Quốc đã được sơ tán trước khi Hato tiến tới. Theo Reuters, bão Hato tiếp tục di chuyển về hướng Tây, tới Quảng Đông và đảo Hải Nam.

Cũng tương tự, tại Hong Kong, hơn 450 chuyến bay đã bị hoãn, trong khi đó nhiều trường học đóng cửa.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

hato_3

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam, trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong chiều qua, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi kèm gió giật cấp 8 như tại Lào Cai, Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật cấp 7.

Trận dông lốc tại Lào Cai đã khiến 742 nhà dân bị tốc mái, 3 nhà bị sập hoàn toàn, thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Đến sáng 24/8 ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6, riêng phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sáng nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hà Giang có gió giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Dự báo, đợt mưa sẽ kéo dài hết ngày 25/8 với tổng lượng mưa là 50-100mm. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 150-200mm.

Mưa lớn, các tỉnh vùng núi đối mặt với nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

mua-lu

Dự báo thời tiết ngày 24/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 4-5, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đêm và sáng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biên giới tỉnh Hà Giang có gió giật mạnh cấp 7. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC, phía Nam 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC, có nơi trên 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió mạnh cấp 4-5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC 

Tuấn Anh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO