Báo Điện tử Gia đình Mới

Bất ngờ với tỉnh có nhiều thí sinh giành 2 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2020

Không phải Hà Nội, TP.HCM hay các thành phố lớn, có 2 địa phương ít ai ngờ lại có nhiều thí sinh giành 2 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2020.

Phú Thọ đứng nhất số lượng thí sinh đạt 2 điểm 10

Theo thống kê sơ bộ của PV Gia Đình Mới, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 năm nay, có hơn 100 thí sinh giành được 2 điểm 10.

Cụ thể như sau:

  32 tỉnh, thành phố có thí sinh giành được 2 điểm 10 trở lên.

32 tỉnh, thành phố có thí sinh giành được 2 điểm 10 trở lên.

Từ sơ đồ trên ta thấy, có 32 tỉnh, thành có thí sinh giành được 2 điểm 10 trong số các môn thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trong đó, 2 tỉnh có nhiều nhất đó là Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Mỗi địa phương có 8 thí sinh giành được 2 điểm 10.

Đáng chú ý, tại Phú Thọ cũng 1 thí sinh đạt 3 điểm 10, đó là thí sinh Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3, trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Hường đạt được 3 điểm 10 cho 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân.

  Thí sinh Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3, trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

Thí sinh Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3, trường THPT Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

Tại Nam Định cũng có 1 thí sinh đạt 3 điểm 10. Thí sinh này cũng đạt 3 điểm 10 của 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân.

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh có 7 thí sinh giành từ 2 điểm 10 trở lên.

Phú Thọ xếp thứ 2 trong top tỉnh có nhiều điểm 10

Trong top 10 tỉnh, thành có nhiều điểm 10 nhất, Phú Thọ cũng xếp thứ 2. 

Bất ngờ với tỉnh có nhiều thí sinh giành 2 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2020 2

Xếp thứ nhất là Hà Nội với 416 điểm 10; Phú Thọ xếp thứ 2 với 411 điểm 10.

Các thứ hạng phía sau thuộc về Hải Phòng, TP.HCM, Nam Định, Thanh Hóa, Bắc Giang, Ninh Bình, An Giang...

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO