Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé 2 tháng tuổi người Trung Quốc suýt mất mạng vì bố mẹ tưởng rượu bạch tửu là nước

Bé may mắn sống sót nhưng các chuyên gia cảnh báo cha mẹ nên cẩn thận khi pha sữa cho con vì có thể nhầm lẫn nước và các dung dịch nguy hiểm khác đối với trẻ.

  Bé 2 tháng tuổi người Trung Quốc suýt mất mạng vì bố mẹ tưởng rượu bạch tửu là nước

Bé 2 tháng tuổi người Trung Quốc suýt mất mạng vì bố mẹ tưởng rượu bạch tửu là nước

Trang Asiaone, một bé sơ sinh 2 tháng tuổi (không rõ giới tính), người Trung Quốc đã được đưa đi cấp cứu vì uống phải 10ml sữa có chứa rượu bạch tửu

Được biết, bé đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung quốc được đưa vào viện vào ngày 17/1 vừa qua trong tình trạng mặt đỏ và bất tỉnh. 

Vì bé quá nhỏ để có thể tự nôn nên các bác sĩ đã phải tự rửa ruột cho bé. Sau 20 phút cấp cứu, bé đã qua cơn nguy kịch. 

Được biết trước đó, cha mẹ đã thấy một chai nước trên bàn trong một bữa tiệc, tưởng là nước nên đã dùng để pha sữa cho con. Nhưng không ngờ đó là chai rượu bạch tửu.

Mặc dù lượng cồn ít, nhưng nó có thể gây biến chứng ở ruột, gan, và thần kinh của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. 

Bác sĩ cho biết: "Ảnh hưởng đến ruột và gan là cấp tính và có thể điều trị ngay được, nhưng ảnh hưởng đến hệ thần kinh là không thể thấy ngay lúc đó mà có thể phải theo dõi lâu dài."

Rượu bạch tửu là một loại rượu nổi tiếng, được ưa thích ở Trung Quốc. Nó trong suốt và có nồng độ cồn từ 28 - 65%. Trẻ sơ sinh uống phải cồn có thể giảm đường huyết, động kinh và hôn mê, thậm chí giảm nhịp tim và có thể dẫn đến tử vong. 

Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên chú ý khi pha sữa cho con, tốt nhất là nên ngửi xem nước có mùi gì không, tránh nhầm lẫn gây những sự việc đáng tiếc. 

Xem thêm Clip: Cần làm gì khi ngộ độc rượu 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO