Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé gái 2 tuổi bị cận thị 9 độ, bác sĩ chỉ ra sai lầm mà cha mẹ nào cũng mắc phải

Bé gái 2 tuổi ở Giang Tô, Trung Quốc được chẩn đoán bị cận thị nặng sau khi gia đình dẫn đi khám bác sĩ.

Theo Sina, bé gái 2 tuổi có tên Xiao Man bắt đầu xem các chương trình trên điện thoại di động từ khi mới 1 tuổi.

Bé gái 2 tuổi bị cận thị 9 độ, bác sĩ chỉ ra sai lầm mà cha mẹ nào cũng mắc phải 0

Bố mẹ của bé đã không nghiêm khắc về thời gian xem điện thoại của con và thường để con nghịch smartphone trong thời gian dài để dỗ con mỗi khi bé nghịch ngợm.

Dần dần, cha mẹ Xiao Man chú ý thấy con mình thường cau mày và nheo mắt khi xem điện thoại và thường xuyên xoa mắt.

Ban đầu, cha mẹ bé tưởng rằng đó là tật xấu của bé, nhưng sau đó họ quyết định cho con đi khám bác sĩ.

Kết quả, bé gái được chẩn đoán cận thị nặng (gần 9 đi-ốp). Bác sĩ thông báo với gia đình rằng tình trạng này không thể phục hồi được và thị lực của bé gái có thể còn xấu đi khi lớn lên.

Bé gái 2 tuổi bị cận thị 9 độ, bác sĩ chỉ ra sai lầm mà cha mẹ nào cũng mắc phải 1

Theo Asia One, bác sĩ cũng chia sẻ rằng tình trạng của bé gái một phần là do sử dụng thiết bị điện tử quá sớm và trong thời gian dài.

Các bác sĩ khuyên cha mẹ cần giới hạn việc sử dụng điện thoại, máy tính bảng với trẻ nhỏ. Cụ thể, trẻ dưới 3 tuổi không nên sử dụng điện thoại; trẻ từ 3 đến 6 tuổi không nên cho xem quá 30 phút/ ngày.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO