Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé gái sơ sinh chào đời với '3 đầu' do dị tật hiếm gặp

Các bác sĩ ở Ấn Độ đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến bé gái chào đời với "3 đầu" dù trong quá trình mang thai người mẹ vẫn hoàn toàn bình thường.

Dị tật bẩm sinh hiếm gặp được gọi là encephalocele (thoát vị não) được phát hiện tại một trung tâm y tế quận Etah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 11/7 vừa qua.

Bé gái sơ sinh chào đời với '3 đầu' do dị tật hiếm gặp 0

Các bác sĩ đã rất sốc khi chứng khiến người phụ nữ sinh ra bé gái với hai phần lồi lớn sau đầu. Người mẹ cho biết đã cảm thấy cực kỳ đau đớn khi sinh con.

Do trung tâm thiếu điều kiện y tế, bé gái đã được chuyển đến Bệnh viện Quận Etah để chụp cộng hưởng từ MRI. 

Rajesh Thakur, Giám đốc Y tế Bệnh viện Quận Etah, cho biết các bác sĩ sẽ phẫu thuật tách "đầu" cho bé gái sau khi chụp MRI.

Mặc dù hiếm nhưng đã có không ít trường hợp thoát vị não được ghi nhận, đặc biệt là ở châu Phi.

Bé gái sơ sinh chào đời với '3 đầu' do dị tật hiếm gặp 1

Trẻ thoát vị não có 55% có cơ hội sống sót, tuy nhiên có thể để lại biến chứng. 75% trẻ sống sót có nguy cơ mắc bệnh tâm thần.

(Theo Metro)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO