Báo Điện tử Gia đình Mới

Bên trong 15 trường đại học đẹp nhất thế giới

Đó không chỉ là những công trình kiến trúc sở hữu khuôn viên đẹp như trong phim: từ thư viện cổ xưa đến vườn sinh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới mà còn là những trường đại học uy tín trên khắp 5 châu.

Đại học Cambridge (Cambridge, Anh):   Không chỉ là trường đại học tốt nhất mà còn là ngôi trường đẹp nhất thế giới. Mỗi trường trong Đại học Cambridge đều có thiết kế và kiến trúc độc đáo riêng biệt. Sông Cam quanh đại học khiến trường thơ mộng hơn.

Đại học Cambridge (Cambridge, Anh): Không chỉ là trường đại học tốt nhất mà còn là ngôi trường đẹp nhất thế giới. Mỗi trường trong Đại học Cambridge đều có thiết kế và kiến trúc độc đáo riêng biệt. Sông Cam quanh đại học khiến trường thơ mộng hơn.

Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (thành phố Mexico, Mexico): Ngôi trường này đẹp đến mức được xem là Di sản Thế giới của UNESCO. Những bức tranh tường trong trường được các họa sĩ danh tiếng như Diego Rivera và David Alfaro Siqueiros vẽ.

Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (thành phố Mexico, Mexico): Ngôi trường này đẹp đến mức được xem là Di sản Thế giới của UNESCO. Những bức tranh tường trong trường được các họa sĩ danh tiếng như Diego Rivera và David Alfaro Siqueiros vẽ.

Đại học Coimbra (Coimbra, Bồ Đào Nha): Đây là trường đại học lâu đời nhất Bồ Đào Nha. Trường có những bức tượng cổ xưa như bức tượng vua João III (trong ảnh) bên ngoài Thư viện Joanina - được xem là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới.

Đại học Coimbra (Coimbra, Bồ Đào Nha): Đây là trường đại học lâu đời nhất Bồ Đào Nha. Trường có những bức tượng cổ xưa như bức tượng vua João III (trong ảnh) bên ngoài Thư viện Joanina - được xem là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới.

Đại học St Andrews (St Andrews, Scotland): Là trường đại học đầu tiên của Scotland với kiến trúc thời trung cổ. Đây còn là nơi diễn ra chuyện tình lãng mạn của Công tước và Công nương Cambridge.

Đại học St Andrews (St Andrews, Scotland): Là trường đại học đầu tiên của Scotland với kiến trúc thời trung cổ. Đây còn là nơi diễn ra chuyện tình lãng mạn của Công tước và Công nương Cambridge.

Đại học Stanford (Stanford, California, Mỹ): Một trong những trường đại học lớn nhất Hoa Kỳ. Trường có các bãi cỏ trải dài, lối đi đẹp ấn tượng và vườn hoa được thiết kế bởi Frederick Law Olmsted – người đồng sáng tạo Công viên Trung tâm của New York.

Đại học Stanford (Stanford, California, Mỹ): Một trong những trường đại học lớn nhất Hoa Kỳ. Trường có các bãi cỏ trải dài, lối đi đẹp ấn tượng và vườn hoa được thiết kế bởi Frederick Law Olmsted – người đồng sáng tạo Công viên Trung tâm của New York.

Đại học KU Leuven (Leuven, Bỉ): Là trường đại học lớn nhất của Bỉ và cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu. Tòa nhà chính của nó từng là một lâu đài xây vào thế kỷ XV.

Đại học KU Leuven (Leuven, Bỉ): Là trường đại học lớn nhất của Bỉ và cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu. Tòa nhà chính của nó từng là một lâu đài xây vào thế kỷ XV.

Đại học Salamanca (Salamanca, Tây Ban Nha): Trường đại học lâu đời nhất ở Tây Ban Nha, nổi tiếng với kiến trúc Baroque. Thư viện của nó cũng là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới.

Đại học Salamanca (Salamanca, Tây Ban Nha): Trường đại học lâu đời nhất ở Tây Ban Nha, nổi tiếng với kiến trúc Baroque. Thư viện của nó cũng là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới.

Đại học Virginia (Charlottesville, Virginia, Mỹ): Thành lập bởi Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson năm 1819 và là một trong những thành tựu mà Jefferson tự hào nhất. Kiến trúc của trường lấy cảm hứng từ điện Pantheon thành Rome. Trường được UNESCO là một trong những Di sản Thế giới vào năm 1987

Đại học Virginia (Charlottesville, Virginia, Mỹ): Thành lập bởi Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson năm 1819 và là một trong những thành tựu mà Jefferson tự hào nhất. Kiến trúc của trường lấy cảm hứng từ điện Pantheon thành Rome. Trường được UNESCO là một trong những Di sản Thế giới vào năm 1987

Đại học Helsinki (Helsinki, Phần Lan): Gồm các tòa nhà màu phấn ấn tượng. Độc đáo nhất là kiến trúc Vườn Bách thảo thanh bình với hơn 40 ngàn m2 đất trồng các loại thực vật sử dụng cho nghiên cứu.

Đại học Helsinki (Helsinki, Phần Lan): Gồm các tòa nhà màu phấn ấn tượng. Độc đáo nhất là kiến trúc Vườn Bách thảo thanh bình với hơn 40 ngàn m2 đất trồng các loại thực vật sử dụng cho nghiên cứu.

Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc): Địa điểm này trước là các khu vườn hoàng gia nhà Thanh. Khuôn viên trường vẫn còn những kiến trúc Trung Quốc truyền thống như hồ sen và các tòa nhà cổ kính.

Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc): Địa điểm này trước là các khu vườn hoàng gia nhà Thanh. Khuôn viên trường vẫn còn những kiến trúc Trung Quốc truyền thống như hồ sen và các tòa nhà cổ kính.

Đại học Harvard (Cambridge, Massachusetts, Mỹ): Là một trong những trường đẹp nhất thế giới với những tòa nhà gạch đỏ biểu tượng của Harvard và các kiến trúc đặc sắc như Nhà Tưởng niệm phong cách Gothic.

Đại học Harvard (Cambridge, Massachusetts, Mỹ): Là một trong những trường đẹp nhất thế giới với những tòa nhà gạch đỏ biểu tượng của Harvard và các kiến trúc đặc sắc như Nhà Tưởng niệm phong cách Gothic.

Đại học Trinity (Dublin, Ireland): Trường lâu đời nhất Ireland. Tòa nhà biểu tượng là thư viện cổ lập bởi Nữ hoàng Elizabeth năm 1592, nổi tiếng với phong cách Baroque.

Đại học Trinity (Dublin, Ireland): Trường lâu đời nhất Ireland. Tòa nhà biểu tượng là thư viện cổ lập bởi Nữ hoàng Elizabeth năm 1592, nổi tiếng với phong cách Baroque.

Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow Lomonosov (Moscow, Nga): Toà nhà chính cao gần 240 m là tòa nhà đại học cao nhất thế giới.

Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow Lomonosov (Moscow, Nga): Toà nhà chính cao gần 240 m là tòa nhà đại học cao nhất thế giới.

 
Đại học Yale (New Haven, Connecticut, Mỹ): Nổi tiếng với kiến trúc Gothic của thế kỷ XVIII và XIX. Các tòa nhà được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng như Frank Gehry, Louis Kahn và Eero Saarinen.

Đại học Yale (New Haven, Connecticut, Mỹ): Nổi tiếng với kiến trúc Gothic của thế kỷ XVIII và XIX. Các tòa nhà được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng như Frank Gehry, Louis Kahn và Eero Saarinen.

Đại học Oxford (Oxford, Anh): Được xây dựng từ năm 1167, là trường đại học lâu đời nhất ở các nước nói tiếng Anh. Đại học Christ Church thuộc Đại học Oxford chính là nơi quay cảnh Hội trường lớn của trường Hogwart trong phim

Đại học Oxford (Oxford, Anh): Được xây dựng từ năm 1167, là trường đại học lâu đời nhất ở các nước nói tiếng Anh. Đại học Christ Church thuộc Đại học Oxford chính là nơi quay cảnh Hội trường lớn của trường Hogwart trong phim "Harry Potter".

Hoàng Nguyên (theo This Insider)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO