Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân 91, phi công người Anh cần tiếp tục làm gì để về nước vào ngày 12/7?

Ngày 3/7, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 tổ chức hội chẩn quốc gia lần 6 cho bệnh nhân 91, phi công người Anh, kết quả hội chẩn bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe về nước ngày 12/7.

Cuộc hội chẩn quốc gia lần 6 diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban.

Hội chẩn nhằm mục đích đánh giá lại toàn bộ thể trạng, sức khỏe của phi công người Anh gồm chức năng hô hấp, vận động...

  Bệnh nhân 91, phi công người Anh đủ điều kiện sức khỏe về nước ngày 12/7. Ảnh minh họa

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đủ điều kiện sức khỏe về nước ngày 12/7. Ảnh minh họa

Tại buổi hội chẩn, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, phi công người Anh hiện tiếp xúc tốt, đêm ngủ ngon, cai máy thở được 20 ngày, tự thở khí phòng, nhịp thở 20 lần/phút; sức cơ 2 tay 2 chân bình thường tự xoay trở trên giường, ngồi dậy và vịn khung tập bước đi được nhiều bước.

Hiện bệnh nhân 91 giao tiếp tốt, không cần cách ly và đã có giấy chứng nhận hết virus Corona. Sau hơn 100 ngày điều trị, bệnh nhân đã giảm được gần 20kg, từ hơn 100kg xuống 81kg.

PGS. TS Lương Ngọc Khuê cho biết, phi công người Anh đủ điều kiện chuyển viện và về nước bằng đường hàng không để tiếp tục điều trị tại quê nhà. Ngoài ra, bệnh nhân cũng không phải cách ly COVID-19.

Bệnh viện Chợ Rẫy có trách nhiệm xây dựng hợp đồng chặt chẽ với cơ quan tiếp nhận bệnh nhân bệnh nhân 91 đúng pháp lý, ngoại giao và có tóm tắt hồ sơ bệnh nhân bằng Tiếng Việt, tiếng Anh.

Từ nay đến ngày 12/7, bệnh nhân còn 9 ngày cần tiếp tục được tập luyện, phục hồi chức năng để đảm bảo sinh hoạt bình thường trong ăn uống, di chuyển; vệ sinh khi di chuyển bằng đường hàng không.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO