Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân COVID-19 76 tuổi ở Hà Nội đã được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân số 459 mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều nay sau 3 tuần điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chiều 21/8, 3 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức công bố khỏi COVID-19 cho 3 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây.

3 bệnh nhân gồm: BN459, BN676, BN 989. 

Đáng chú ý trong đó có bệnh nhân 459 là ông N.T.C., 76 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân C nhập viện ngày 30/7. Trước đó, ông có lịch trình di chuyển khá phức tạp sau khi tới Bệnh viện C Đà Nẵng trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Ông C. âm tính trong 4 lần xét nghiệm vào các ngày 11, 16, 19/8. Kết quả lần 4 được đối chiếu chéo giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Hiện ông C. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, phổi thông khí bình thường, toàn trạng ổn định. TS.BS Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, cho biết: "Chúng tôi đã điều trị thuốc đủ phác đồ, sử dụng thêm thuốc để tránh tái phát. Hiện tại, bệnh nhân hoàn toàn ổn định".

Trong thời gian điều trị tại BV, đã có thời gian bệnh nhân 459 có diễn biến nặng và phải chuyển tới khoa Cấp cứu điều trị.

Bệnh nhân COVID-19 76 tuổi ở Hà Nội đã được công bố khỏi bệnh 0

BN676 (nam, 13 tuổi, ở Thị trấn Đình Lập – Đình Lập – Lạng Sơn) là thành viên trong gia đình có 4 người mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, cùng đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21/7 đến 25/7. Các thành viên còn lại trong gia đình này chưa khỏi bệnh, vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện;

BN989 (nam, 35 tuổi, ở Sơn Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình), thuộc đoàn 219 công dân Việt về từ Guinea Xích Đạo chiều 29/7, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Được biết, hai bệnh nhân nói trên hiện toàn trạng ổn định, không ho sốt, không khó thở. Những người này cũng đã có 4 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, gồm cả lần kiểm tra chéo với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chắc chắn kết quả trước khi công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã chữa khỏi 545 bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị cho 33 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, 3 bệnh nhân nặng gồm BN812, BN867 và BN793.

V.Linh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO