Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện

Bệnh nhân 1015, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã được điều trị khỏi COVID-19 và cho xuất viện.

BV Phổi Đà Nẵng mới cho xuất viện bệnh nhân mắc COVID-19 là BN1015 sau khi bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng được điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng.

BN1015 ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng nam, điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng từ ngày 23/8 đến 19/9.

Tại thời điểm xuất viện, bệnh nhân không có dấu hiệu lâm sàng; các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường; xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần vào các ngày 15, 16 và 17/9/2020.

  Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được xuất viện

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được xuất viện

Sau khi xuất viện, bệnh nhân được xe của BV đưa về và thực hiện cách ly 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, khi còn đang điều trị các bệnh nhân COVID-19 thì BV đã triển khai hoạt động khám chữa bệnh bình thường.

Sau khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ra viện và các bệnh nhân nặng đã khỏi COVID-19 được chuyển về BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng sẽ tiếp tục khử khuẩn toàn bộ BV.

Trong thời gian tới, BV sẽ thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đón bệnh nhân quay trở lại khám chữa bệnh bình thường, vừa tiếp nhận cách ly, điều trị các bệnh nhân  mắc COVID-19 nếu có.

Được biết, ngày 19/9, 2 bệnh nhân nặng đã điều trị khỏi COVID-19 là BN 478 (trú xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và BN 416 (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) sẽ được chuyển sang BV Đà Nẵng để tiếp tục điều trị các bệnh nền.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO