Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona

Bệnh viện Lôi Thần Sơn được khởi công xây dựng vào ngày 27/1, có diện tích 21,9 hecta và có 1.600 giường bệnh. Ước tính có khoảng 2.000 nhân viên y tế làm việc tại đây.

  Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bệnh viện dã chiến thứ hai là Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm virus Corona vào ngày 8/2. 

Nằm bên Hồ Huangjia ở quận Giang Hạ, bệnh viện Lôi Thần Sơn được khởi công xây dựng vào ngày 27/1, có diện tích 21,9 hecta và có 1.600 giường bệnh. Ước tính có khoảng 2.000 nhân viên y tế làm việc tại đây.

Được biết, bệnh viện Lôi Thần Sơn được mô phỏng theo thiết kế của bệnh viện ở Bắc Kinh trong dịch SARS năm 2002 - 2003. 

Ngay sau khi dịch virus Corona bùng phát, Trung Quốc Quyết định xây dựng 2 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Bệnh viện thứ nhất đã được đưa vào sử dụng là Hỏa Thần Sơn với quy mô 25.000 m2 với 1.000 giường bệnh, được hoàn thành chỉ trong 8 ngày. 

Cập nhật tình hình virus Corona Vũ Hán lúc 10 giờ ngày 9/2/2020:

Thế giới: 37.552 người mắc, 813 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 811 người tử vong;
  • Phillippines: 01 người tử vong;
  • Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam: 13 người mắc nCoV. Trong đó:

  • 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • 02 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO