Báo Điện tử Gia đình Mới

Bí quyết sống lâu của cụ ông già nhất thế giới sống ở Nhật Bản: Không bao giờ tức giận

Cụ ông Watanabe đến từ Nhật Bản là một người lạc quan, không bao giờ tức giận với ai. Cụ vẫn là một người yêu thích làm vườn, trồng các loại rau trái và chăm sóc các cây cảnh cho đến năm 2007.

  Bí quyết sống lâu của cụ ông già nhất thế giới vẫn còn sống: Không bao giờ tức giận

Bí quyết sống lâu của cụ ông già nhất thế giới vẫn còn sống: Không bao giờ tức giận

Cụ ông Chitetsu Watanabe, được Guinness công nhận là người đàn ông già nhất thế giới vẫn còn sống.

Tổ chức Guiness đã trao chứng nhận cho cụ vào ngày thứ Tư (12/2) tại viện dưỡng lão ở Niigaa, Nhật Bản. Chính xác là cụ đã 112 tuổi 344 ngày. Như vậy, cụ Watanabe sẽ đón sinh nhật lần thứ 113 vào tháng 3 tới. 

Được biết, cụ Watanabe sinh ngày 5/3/1907 và có 5 người con.

Cụ Watanabe đã làm việc cho một công ty sản xuất đường trong nhiều năm trước khi làm việc trong văn phòng nông nghiệp chính phủ Nhật Bản cho đến lúc nghỉ hưu.

  Cụ ông Watanabe đã từng nhập ngũ vào năm 1944, cụ không bao giờ tức giận với ai và luôn cười vui vẻ

Cụ ông Watanabe đã từng nhập ngũ vào năm 1944, cụ không bao giờ tức giận với ai và luôn cười vui vẻ

Cụ đã từng tham gia quân đội vào năm 1944 gần lúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, cụ Watanabe tiết lộ bí quyết sống lâu của mình đó là: "Không bao giờ tức giận và luôn cười tươi".

Cụ cũng thích đồ ngọt, đặc biệt là đường nâu, nhưng cụ thích nhất là bánh trứng và bánh kem xốp bởi vì gần đây răng đã rụng hết.

Ngoài ra, cụ ông Watanabe vẫn là một người yêu thích làm vườn, trồng các loại rau trái và chăm sóc các cây cảnh cho đến năm 2007.

  Cụ bà Kane Tanaka là người cao tuổi nhất trên thế giới, hiện cũng đang sống ở Nhật Bản

Cụ bà Kane Tanaka là người cao tuổi nhất trên thế giới, hiện cũng đang sống ở Nhật Bản

Còn theo tổ chức Guiness, cụ bà cao tuổi nhất tên là Kane Tanaka hiện cũng đang sống ở Nhật Bản và cụ đã bước sang tuổi 117 vào tháng 1 vừa qua.

Cụ bà Tanaka sinh ngày 2/1/1903. Năm ngoái tổ chức Guiness đã chứng nhận cụ bà là người già nhất thế giới và là người phụ nữ nhiều tuổi nhất vẫn còn sống.

(Theo MSN)

Xem thêm Clip: 13 thói quen tưởng như vô hại nhưng có hại cho sức khỏe 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO