Báo Điện tử Gia đình Mới

Bộ GD&ĐT đề xuất chia kỳ thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt

Theo Bộ GD&ĐT đề xuất, đợt 1 cho những địa phương an toàn với dịch COVID-19, đợt 2 với những nơi đang xảy ra dịch và có nguy cơ cao.

Chiều 2/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với các các tỉnh, thành phố trên toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị thảo luận về kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, từ khâu ban hành quy chế đến giao đề thi đến các địa phương, thẩm định các phần mềm chấm thi…

  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất chia thi tốt nghiệp 2020 làm 2 đợt.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất chia thi tốt nghiệp 2020 làm 2 đợt.

Tuy nhiên, do diễn biến mới của dịch COVID-19 hết sức phức tạp, Bộ có phương châm là tổ chức kỳ thi an toàn nhưng đảm bảo chất lượng.

Bộ nhận được kiến nghị của 2 địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam có đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, dừng thi để tổ chức thi muộn hơn, trường hợp dịch kéo dài thì có thể xin đặc cách xét tốt nghiệp.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, sau khi cân nhắc nhiều khía cạnh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất chia kỳ thi THPT quốc gia năm nay thành 2 đợt.

Đợt 1 tổ chức ở những địa phương không nằm trong nhóm nguy cơ cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Với những địa phương có nguy cơ cao, xét thấy không an toàn như Đà Nẵng, Quảng Nam thì sẽ tổ chức thi đợt 2.

Ngoài ra, những thí sinh có nguy cơ F1, F2 cũng sẽ tổ chức thi đợt 2 cùng với những địa phương có nguy cơ cao.

 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO