Báo Điện tử Gia đình Mới

Bộ trưởng Bộ Y xúc động thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo vùng đất lịch sử Can Lộc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dù đã qua 50 năm nhưng ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc vẫn còn nguyên giá trị đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân ta.

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và hướng tới 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dẫn đầu Đoàn công tác đến dự chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc đối tượng chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai- nhân vật trong câu thơ

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai- nhân vật trong câu thơ "O du kích nhỏ giương cao súng" với hình ảnh đã đi vào lịch sử

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dù đã qua 50 năm nhưng ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc vẫn còn nguyên giá trị đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân ta.

Chiến thắng Đồng Lộc cũng tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, của bà con nơi đây, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ xúc động trước tình cảm, tấm lòng và sự hy sinh của bà con nhân dân nơi đây. 

Các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương về Hà Tĩnh khám bệnh, phát thuốc cho người dân

Các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương về Hà Tĩnh khám bệnh, phát thuốc cho người dân

Bộ trưởng ngành y nói: “Hôm nay trên vùng đất nhiều truyền thống cách mạng, tôi thật sự xúc động trước tình cảm, tấm lòng và sự hy sinh của bà con nhân dân nơi đây. Thay mặt cho hàng nghìn nhân viên Ngành Y tế, tôi xin gửi tới bà con lời tri ân và lòng biết ơn của thế hệ đi sau”

Bộ trưởng cũng cho biết, trong thời gian qua Ngành Y tế đã không ngừng nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi phong cách thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, cùng với đó Ngành tập trung phát triển mạng lưới y tế cơ sở giúp cho người dân tại tuyến cơ sở được hưởng các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu một cách tốt nhất . 

Bộ trưởng ngành y chia sẻ sự xúc động trước tình cảm, tấm lòng và sự hy sinh của bà con nhân dân nơi đây

Bộ trưởng ngành y chia sẻ sự xúc động trước tình cảm, tấm lòng và sự hy sinh của bà con nhân dân nơi đây

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình của 10 nữ liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc; tặng 1 máy điện tim cho Trạm y tế xã Đồng Lộc; 1 máy đông máu và 1 máy xét nghiệm nước tiểu cho Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; tặng 10 máy lọc nước cho 10 trường mầm non tại Huyện Can Lộc; thăm và tặng quà cho các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh. 

Trước khi tham dự chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sỹ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn công tác và các đồng chí Lãnh đạo Ngành Y tế Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử ngã 3 Đồng Lộc.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO