Báo Điện tử Gia đình Mới

Bỏ việc ở nhà làm đồ chơi giấy, nghệ sĩ Nhật kiếm được 2,4 tỷ trong vòng 1 năm

Haruki Nakamura là một nhà thiết kế người Nhật sinh năm 1967, nổi tiếng với những tác phẩm đồ chơi giấy có thể chuyển động.

Empty

Ông đã theo đuổi các nhánh phức tạp của Origami (Kirigami và Karakuri) từ năm 27 tuổi. Đến năm 40 tuổi thì ông quyết định nghỉ làm ở nhà, tập trung phát minh trò chơi bằng giấy.

Các tác phẩm của ông được đăng tải trên YouTube cá nhân và thu hút hàng triệu lượt xem.

Ông xuất bản cuốn sách "Trò chơi bằng giấy" hướng dẫn tự làm đồ chơi giấy chuyển động. Sau 1 năm cuốn sách đã bán được 1,2 triệu yên (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Cùng ngắm những tác phẩm đồ chơi giấy của Nakamura.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Xem thêm video các tác phẩm đồ chơi giấy của ông.

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO