Báo Điện tử Gia đình Mới

Bộ Y tế tổ chức phóng viên đi thực tế tại Hà Giang

Chuyến công tác 4 ngày giúp lãnh đạo, cán bộ Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng cùng phóng viên báo, đài, tạp chí được hiểu thêm về công tác y tế tại tỉnh Hà Giang.

  Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Hoàng Tiến Việt chia sẻ tại buổi làm việc.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Hoàng Tiến Việt chia sẻ tại buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2019, từ ngày 29 - 31/3, Bộ Y tế tổ chức chương trình đưa phóng viên đi thực tế để tìm hiểu thông tin, viết bài, thực hiện các phóng sự truyền thông về công tác y tế tại tỉnh Hà Giang.

Đoàn có sự tham gia của ông Vũ Mạnh Cường và bà Hoàng Thị Thơm, cùng là Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế). 

Trong 4 ngày, đoàn công tác đã tới thăm, thực tế và làm việc cùng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê và bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

  2 Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 3 bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện huyện Bắc Mê trong việc nỗ lực cứu sản phụ đi sinh bị rơi xuống khe núi.

2 Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 3 bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện huyện Bắc Mê trong việc nỗ lực cứu sản phụ đi sinh bị rơi xuống khe núi.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị bệnh viện đã báo cáo về tình hình, kết quả trong công tác xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kết quả trong triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...

Mặc dù là đơn vị tại tỉnh còn nhiều khó khăn song 3 bệnh viện tỉnh Hà Giang, bệnh viện huyện Bắc Mê và Đồng Văn đã luôn nỗ lực để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Các bệnh viện tích cực triển khai, áp dụng các kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh cho bệnh nhân; thường xuyên cử cán bộ y bác sỹ đi đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề để phục vụ khám, chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân trong tỉnh và khách du lịch đến Hà Giang; nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử...

  Các bệnh viện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phối hợp với bệnh nhân.

Các bệnh viện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phối hợp với bệnh nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo 3 đơn vị cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, trăn trở về sự thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị; một số cán bộ y, bác sỹ vẫn còn chậm đổi mới; sự khó khăn của các y, bác sỹ trong việc khám chữa bệnh cho người dân bởi ở Hà Giang vẫn còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu...

Qua những chia sẻ của lãnh đạo bệnh viện và trực tiếp thăm, thực tế tại 3 bệnh viện, lãnh đạo, cán bộ của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng cùng phóng viên các báo, đài, tạp chí đã có cái nhìn sâu sắc hơn về công tác y tế tại Hà Giang.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO