Báo Điện tử Gia đình Mới

Ca nhiễm virus Corona thứ 14: Là hàng xóm, sang chơi 1 tiếng nhà bệnh nhân nhiễm bệnh

Việt Nam vừa ghi nhận ca nhiễm virus Corona thứ 14, cũng ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã có tới 9 người nhiễm virus Corona.

  Việt Nam ghi nhận bệnh nhân thứ 14 nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc.

Việt Nam ghi nhận bệnh nhân thứ 14 nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc.

Chiều 9/2, thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm virus Corona.

Đó là bệnh nhân bệnh nhân N.T.Y; nữ, 55 tuổi, trú tại Thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, làm nghề tự do. 

Bệnh nhân Y là hàng xóm của bệnh nhân N.T.D (nữ công nhân trở về từ Vũ Hán và đã được xác định dương tính với nCoV).

Ngày 28/01/2020 bệnh nhân đến nhà bệnh nhân N.T.D đến chơi chúc tết, có ngồi tại nhà bệnh nhân D khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi về. 

Bệnh nhân Y nằm trong danh sách người tiếp xúc gần được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc giám sát chặt chẽ.

Qua theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ngày 4/2/2020 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chảy mũi. Bệnh nhân được đưa vào cách ly, khám và điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với virus nCoV.

Hiện tại, bệnh nhân N.T.Y đang được cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà và trong tình trạng ổn định.

Như vậy, trong 14 ca nhiễm virus Corona của Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 người nhiễm. Trong số đó, có 4 ca nhiễm do lây trong quá trình tiếp xúc gần từ người nhiễm bệnh N.T.D (trở về từ Vũ Hán): mẹ ruột, em gái ruột, hàng xóm.

Theo ghi nhận của Bộ Y tế lúc 15 giờ ngày 9/2, tổng số trường hợp mắc: 37.575, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 37.211. Tổng số trường hợp tử vong: 813, trong đó ởTrung Quốc tử vong 811, 01 trường hợp ở Philippine, 01 ở Hồng Kông.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 364 ở 27 quốc gia.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO