Báo Điện tử Gia đình Mới

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng gần 2.000 cây rừng để giúp chống lũ

Với hơn 1000 cây được trồng, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn nhận được nhiều lời khen của cộng đồng nhờ hoạt động ý nghĩa.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng gần 2.000 cây rừng để giúp chống lũ 0

Mới đây, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đã thông báo, dự án Rừng Việt Nam do anh cùng ê-kíp thực hiện đã khởi trồng 2 cánh rừng đầu tiên với tổng số cây trồng được là 1.800 cây.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng gần 2.000 cây rừng để giúp chống lũ 1

Cụ thể, hồi tháng 8/2020, đoàn của nam ca sĩ đã trồng 1.500 cây mai anh đào tại cánh rừng thuộc Tiểu khu 227A, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và hỗ trợ chăm sóc 23.000m2 cây thông ba lá đang tái sinh tự nhiên.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng gần 2.000 cây rừng để giúp chống lũ 2

Tới ngày 23/10/2020, đoàn đã tiến hành trồng cánh rừng thứ 2 tại Tiểu khu 63, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với 305 cây được trồng bao gồm cây sao đen, cây dầu rái, cây trò đen trên tổng diện tích là 2.500m2.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng gần 2.000 cây rừng để giúp chống lũ 3

Không chỉ tiến hành trồng, đoàn của Hà Anh Tuấn còn hợp tác với các địa phương, lực lượng thanh niên của các tỉnh đoàn, kiểm lâm...để nuôi lớn bền vững những khu rừng này.

Chia sẻ về dự án này, Hà Anh Tuấn cho biết: "Thêm một người ủng hộ bắt tay trồng cây gây rừng thì sẽ thêm 1 tương lai nhỏ của đất nước được sống xứng đáng trong 1 đất nước giảm thiểu thiên tai. Trong tình hình bão lũ với nhiều hậu quả đau xót tại miền Trung, niềm tin của chúng tôi càng thêm mạnh mẽ với 1 góc nhìn lâu dài và bền vững".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trồng gần 2.000 cây rừng để giúp chống lũ 4

Được biết, Rừng Việt Nam là dự án cộng đồng được Hà Anh Tuấn công bố trên sân khấu Truyện ngắn Concert tại Hà Nội vào tháng 10/2019. Tại đây, giọng ca "Tháng Tư là lời nói dối của em" đã cam kết sẽ trồng và nuôi dưỡng 2 cánh rừng đầu tiên trong năm 2020.

Kinh phí hoạt động của dự án này được Hà Anh Tuấn trích từ những sản phẩm và hoạt động nghệ thuật của mình.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO