Báo Điện tử Gia đình Mới

Ca sĩ Rita Ora bật mí mình đã trữ đông trứng khi vừa bước vào tuổi 20

Rita Ora, cô ca sĩ 26 tuổi người Anh vừa bật mí trên một chương trình truyền hình về việc mình đã thực hiện trữ đông trứng từ cách đây vài năm, để đảm bảo không phải lo lắng về sức khỏe sinh sản của mình trong tương lai.

Ca sĩ Rita Ora mong muốn có một gia đình lớn trong tương lai

Ca sĩ Rita Ora mong muốn có một gia đình lớn trong tương lai

Rita Ora - cô ca sĩ nổi tiếng ‘đào hoa’ của làng giải trí Anh Quốc lại ‘lo xa’ về tương lai tới mức quyết định trữ đông trứng của mình từ những năm đầu tiên của tuổi 20.

Cô cho biết bác sĩ của mình khuyên cô nên thực hiện việc này vì cô đã luôn luôn muốn ‘một gia đình lớn’.

‘Bác sĩ nói nếu tôi hiện đang khỏe mạnh, việc này rất tuyệt. Tại sao không lấy trứng ra và sau đó không bao giờ phải lo lắng về nó nữa’ – cô nói.

Bác sĩ Helen O'Neill, thuộc bệnh viện Đại học London, nhận xét: ‘Bạn càng trữ đông trứng của mình sớm thì càng tốt’.

Tuy nhiên, đó cũng không phải là một sự ‘đảm bảo chắc chắn’ cho quá trình mang thai sau này và rất nhiều cô gái trẻ không thể chi trả tới 5.000 bảng (tương đương hơn 146 triệu VNĐ) cho việc này.

Bác sĩ O’Neill đã nói về lợi ích của việc trữ đông trứng: ‘Tác dụng của việc này là thực hiện việc sinh sản bằng chính trứng của mình.

Nếu bạn đã kiểm tra và bạn có khả năng sinh sản thấp, tốt nhất là nên thực hiện sớm’.

Bác sĩ cho hay có sự giảm sút trầm trọng chất lượng của trứng sau khi phụ nữ đến tuổi 30 – và xu hướng giảm sút vẫn tiếp tục theo độ tuổi.

‘Thật không may độ tuổi chủ yếu mọi người thường lấy trứng bây giờ là 35 tuổi, tuổi này là hơi muộn’ – bác sĩ giải thích.

Tại Anh, con số phụ nữ trữ đông trứng của mình đang tăng lên một cách bền vững.

Năm 2014, 816 phụ nữ trữ đông trứng để làm thụ tinh nhân tạo sau đó. Con số này tăng thêm 25% so với năm 2013.

Bệnh viện phụ nữ London gần đây cho hay con số phụ nữ tham gia vào phòng khám sản khoa của họ đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm vừa qua.

Con số trẻ ra đời sử dụng kỹ thuật đông trứng vào khoảng 14% vào năm 2013.

Bác sĩ O'Neill cho biết có một tỷ lệ thụ thai thành công gần như tương đương giữa trứng tự nhiên và trứng trữ đông.

‘Việc trữ đông của chúng tôi gần đây thực sự hoàn hảo, điều này có thể phát triển thêm khá nhiều trong tương lai’.

"Our most recent freezing really is excellent," she said. "It should be promoted a lot more."

Giáo sư Adam Balen, Chủ tịch Hiệp hội Sinh sản Anh, nói với BBC: ‘Phụ nữ trẻ đang đông trứng để bảo vệ khả năng sinh sản cho tương lai, nhưng phải hiểu rằng không phải tất cả trứng sẽ sống sót qua quá trình đông lạnh và có thể được thụ tinh.

‘Vì vậy, nó không phải là một đảm bảo tuyệt đối cho thai kỳ trong tương lai.

‘Nhưng càng trữ đông trứng khi còn trẻ, trứng càng có chất lượng tốt’

Ca sĩ Rita Ora nói rằng cô biết quá trình này không có nghĩa là cô sẽ có con trong tương lai.

‘Tôi biết mọi người có thể nói, 'Wow, còn quá trẻ.' Tôi chỉ muốn thực sự được an toàn’ – cô chia sẻ.

Quy trình tạo phôi thai từ trứng trữ đông lạnh

Quy trình tạo phôi thai từ trứng trữ đông lạnh

Công nghệ trữ trứng đông lạnh đã xuất hiện ở Việt Nam

Cuối tháng 3/2017, em bé Việt Nam đầu tiên được sinh ra từ trứng đông lạnh đã chứng minh sự phát triển vượt bậc của công nghệ này ở nước ta.

Bé gái là con của vợ chồng chị Đỗ Hoài Thu. Cuối tháng 6/2016, chị Đỗ Hoài Thu tham gia chu kỳ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm đến ngày chọc trứng.

Không may, vì lý do đột xuất, chồng chị, anh Trần Đức Thanh không thể có mặt để lấy tinh trùng. Bác sĩ Vương Vũ Việt Hà đã chỉ định tiến hành đông trứng của chị Thu theo phương pháp mới nhất.

Tháng 7/2016, anh Thanh đã có mặt để lấy mẫu tinh trùng, trứng được rã ra và thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đó, niêm mạc tử cung được chuẩn bị và chị Thu được chuyển phôi tươi. Đến cuối tháng 3/2017, anh chị đã sinh một bé gái hoàn toàn khoẻ mạnh, nặng 3,3kg.

Đây là ca điều trị hiếm muộn theo công nghệ mới của Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội). 

Công nghệ này đã được triển khai trong vòng gần 2 năm qua, đã có nhiều ca thành công. ‘Chúng tôi có thể trữ trứng đông lạnh tới 10 năm’ - bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Bưu Điện cho biết.

 Theo các bác sĩ, ngoài điều trị hiếm muộn, đông trứng còn mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ hiện đại, kết hôn muộn hoặc mải mê công việc mà sinh nở muộn.

Về mặt sinh học, số lượng lẫn chất lượng trứng sẽ giảm mạnh khi tuổi người phụ nữ càng cao.

Số nang noãn của buồng trứng giảm sâu ở phụ nữ trên 35 tuổi, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể (ví dụ hội chứng down, hội chứng turner ở con cũng tăng lên với những người mẹ lớn tuổi).

Vì thế, đông trứng tạo điều kiện cho phụ nữ có thể lưu giữ trứng chất lượng tốt khi còn trẻ. Số trứng này sẽ được rã đông thụ tinh và họ có thể có con trong tương lai khi các điều kiện về tình cảm, tâm lý và tài chính được thuận lợi hơn.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO