Báo Điện tử Gia đình Mới

Ca tái dương tính COVID-19 ở TP.HCM có nguy cơ lây cho cộng đồng như thế nào?

Bệnh nhân COVID-19 tái dương tính ở TP.HCM không phải trường hợp bệnh nhân lây nhiễm tại cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng cũng không như bình thường.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đã có thêm 1.270 người sinh sống ở TP.HCM về từ Đà Nẵng (từ ngày 1 đến 28/7) đã khai báo y tế.

Như vậy, tổng số trường hợp người đến TP HCM từ Đà Nẵng khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm tới thời điểm này là 53.719 và chưa phát hiện người nhiễm mới.

  Ca tái dương tính COVID-19 ở TP.HCM có nguy cơ lây cho cộng đồng là rất thấp.Ảnh minh họa

Ca tái dương tính COVID-19 ở TP.HCM có nguy cơ lây cho cộng đồng là rất thấp.Ảnh minh họa

Hiện số trường hợp nhiễm COVID-19 ở TP.HCM được xác định là 77 trường hợp. Trong đó, ca số 77 của thành phố là trường hợp tái dương tính với Sars-CoV-2 cư trú tại quận Tân Phú.

Bệnh nhân được đón về từ Guinea xích đạo - Châu Phi vào ngày 29/07/2020, thời điểm nhập cảnh chưa có mã bệnh nhân COVID-19.

Sau nhập cảnh được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, xuất viện về TP.HCM vào ngày 14/8/2020.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định giám sát bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện của Thành phố. Kết quả hai lần xét nghiệm vào ngày 16,17/8/2020 là âm tính.

Ngày 18/8/2020 có kết quả dương tính với Sars-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị.

Ngày 20/8/2020 được cấp mã là bệnh nhân 1.007. Đây không phải trường hợp bệnh nhân lây nhiễm tại cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất thấp.

TP.HCM vẫn đang tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO