Báo Điện tử Gia đình Mới

Cách làm cà pháo mắm tôm lạ miệng cực đơn giản, chị em nào cũng nên biết

Cà pháo mắm tôm là món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích. Mặc dù không quá khó làm thế nhưng để có món cà pháo mắm tôm tròn vị thì không phải ai cũng biết.

Thay vì chuẩn bị các món ăn cầu kỳ, bữa trưa hoặc bữa tối của những ngày hè oi nóng này có một bát cà pháo muối hoặc cà pháo mắm tôm quả là lựa chọn tuyệt vời.

Dưới đây là cách làm cà pháo mắm tôm cực thơm ngon, tròn vị chị em nào cũng nên tham khảo.

Nguyên liệu chế biến món cà pháo mắm tôm

- Cà pháo

- Đường, giấm, mắm tôm

- Nước lọc

- Ớt, tỏi, gừng, rềng

- Hũ thủy tinh

cach-lam-ca-phao-mam-tom

Cách làm cà pháo mắm tôm

- Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

+ Cà pháo mua về đem phơi nắng khoảng 2 giờ đồng hồ để cà héo bớt sau đó cắt bỏ cuống.

+ Cà rửa sạch rồi cắt làm đôi hoặc làm tư và ngâm vào bát nước muối loãng trong 10 phút để loại bỏ nhựa cà cũng như các chất độc trong loại quả này.

+ Sau khi ngâm cà xong, đổ cà ra rổ rồi xả lại với nước sạch

+ Gừng, tỏi, riềng, ớt đem xay nhuyễn hoặc giã nhỏ ra. Thêm một chút nước đun sôi để nguội vào hỗn hợp vừa xay rồi thêm đường, muối vào đảo đều. Nêm nếm hỗn hợp sao cho vừa miệng là được.

- Bước 2: Muối cà pháo mắm tôm

+ Đổ hỗn hợp muối, đường, riềng, tỏi, ớt, gừng vừa giã vào lọ thủy tinh sạch rồi xếp cà vào âu rồi đổ chén mắm tôm và trộn đều.

+ Cà pháo muối mắm tôm đậy nắp kín và để trong khoảng vài giờ là ăn được. Bạn cũng có thể để cà 2 - 3 hôm rồi mới ăn thì cà sẽ chín hơn.

Cà pháo muối mắm tôm ăn cùng thịt ba chỉ luộc và canh cua rau đay quả là gợi ý hay cho bữa trưa, bữa tối ngày hè.

- Tham khảo video hướng dẫn muối cà pháo mắm tôm:

Nguồn video: MonngonTV

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO