Báo Điện tử Gia đình Mới

Cách ly đặc biệt 53 trẻ dưới 1 tuổi 'tự đi' từ Hàn Quốc về Việt Nam không có bố mẹ đi cùng

Trên chuyến bay VN409 đưa 403 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước, có 53 em bé dưới 1 tuổi không có bố mẹ về cùng, được cách ly đặc biệt tại Hải Dương.

Ngày 7/9, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Trưởng ban điều hành Khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, khu cách ly vừa tiếp nhận 403 công dân Việt Nam tại Hàn Quốc được về nước ngày 6/9.

"Đây đều là những công dân Việt Nam tại Hàn Quốc có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Trong số 403 công dân này có 53 trẻ dưới 1 tuổi. Điều đặc biệt là 53 bé này không có bố mẹ về cùng.

Do các bé còn rất nhỏ nên sau khi về khu cách ly phía Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng đã bố trí nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho các em.

  53 bé dưới 1 tuổi cách ly tại Bình Dương.

53 bé dưới 1 tuổi cách ly tại Bình Dương.

Phía cơ quan y tế địa phương cũng đã tạo điều kiện cho 41 người thân của các bé vào khu cách ly tập trung để chăm sóc 53 trẻ này" - bác sĩ Chín cho hay.

Các công dân này sẽ cách ly từ ngày 6/9 đến ngày 19/9, nếu không phát hiện nhiễm COVID-19 sẽ được về nhà.

Sáng 7/9, theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Việt Nam bước sang ngày thứ 5 không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Tính từ 18 giờ ngày 6/9 đến 6 giờ ngày 7/9, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, đến nay nước ta ghi nhận 1.049 ca bệnh, 35 trường hợp tử vong. Trong số đó, có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39.975. Đã có 815 ca khỏi bệnh, 35 trường hợp tử vong.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO