Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Các giai đoạn của hôn nhân

Có 5 giai đoạn cần chúng ta vun đắp hôn nhân, cải tổ hôn nhân và thậm chí cách mạng cho cuộc hôn nhân của mình. Đó là: sau 3- 5 năm kết hôn, giai đoạn 5- 7 năm, sau 10 năm...

Cafe sáng: Các giai đoạn của hôn nhân 0

Hôn nhân, như tôi đã từng chia sẻ, có đến 5 giai đoạn thập phần nguy hiểm.

Là vỡ mộng trong những năm đầu về chung sống cùng nhau. Là cảm thấy nhàm chán sau 3- 5 năm kết hôn.

Là có những khoảng thời gian cảm giác bức bối khó chịu xảy đến khi mà hôn nhân ở chế độ bay tự động khi đã sống cùng nhau 5- 7 năm.

Là sau 10 năm kết hôn, cơn đói khát tình yêu đòi “tái cơ cấu” lại hôn nhân. Ở thời điểm đó, người chồng hay người vợ đều muốn làm mới lại mình. Và nếu đối phương vô tâm thì hôn nhân đó sẽ thập phần nguy hiểm.

Và cuối cùng, như Jeff và MacKenzie, ở 20- 25 năm kết hôn, khủng hoảng tuổi trung niên khiến họ lại một lần nữa muốn phá vỡ hôn nhân này.

Cafe sáng: Các giai đoạn của hôn nhân 1

Hãy nghĩ một chiều hướng khác, tích cực hơn, chúng ta không phải cưới nhau về là xong đâu. Có 5 giai đoạn cần chúng ta vun đắp hôn nhân, cải tổ hôn nhân và thậm chí cách mạng cho cuộc hôn nhân của mình.

Và là gì nếu không phải là sự để tâm đến nhau nhiều hơn? Là để tâm đến nhau mỗi ngày còn sống bên nhau.

Điều muốn nói là chúng ta không có công thức nào để làm nên một hạnh phúc bền vững cả đâu.

Chúng ta không bao giờ biết trước điều bất trắc nào có thể xảy đến với cuộc hôn nhân của mình.

Nhưng chúng ta vẫn có thể học hiểu chồng mình, vợ mình mỗi ngày để cùng nhau vừa khít mảnh ghép này lại với nhau, khăng khít hơn nữa, tan vào nhau hơn nữa. Mà muốn thế, đừng vô tâm với nhau nữa!

Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO