Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Nếu mẹ không vui, sẽ không ai vui cả

Khuyến khích những hành vi tốt bây giờ sẽ dễ hơn là phải xóa bỏ những hành vi xấu.

Có một dạng quy tắc ở nhà cho gia đình bạn nên thử. Mọi người trong nhà phải tuân theo quy định này để đảm bảo an toàn. Thay vì nói “Không” liên tục hãy cố gắng diễn đạt những hướng dẫn của mình thay vì chỉ nói “Không!”.

Hãy nói “Con không được động vào cánh lò nướng – nó nóng.” “Đừng kéo tóc mẹ - nó khiến đầu mẹ đau lắm.” Một chiến thuật khác là nói với con điều con nên làm thay vì không nên làm. Thay vì nói “Không được chạy!” hãy nói “Ngồi đây trong lòng mẹ/ bố này.”

Khi con có những hành vi không phù hợp, hãy can thiệp ngay lập tức để con có thể liên hệ hành động đó với hậu quả.

Tách con ra khỏi tình huống đó và điều hướng con đến một hoạt động hoặc một địa điểm khác. Việc điều hướng khá hiệu quả vì khả năng chú ý của con ở độ tuổi này vẫn còn thấp.

Cafe sáng: Nếu mẹ không vui, sẽ không ai vui cả 0

Đừng vô tình khuyến khích cách hành xử mà bạn không muốn liên tục lặp lại trong tương lai. Thỉnh thoảng bố mẹ không để ý khi con kéo tóc hay cắn vào lưng của ai đó, trong một khoảnh khắc bối rối ta đã phá lên cười.

Nếu bạn cười và nói rằng thật đáng yêu khi chúng 10 tháng tuổi và làm thế, hãy chuẩn bị tinh thần rằng đến năm 22 tuổi, chúng sẽ tiếp tục đòi làm như vậy trừ khi có một vài quy định trong nhà được thiết lập trước đó.

Khuyến khích những hành vi tốt bây giờ sẽ dễ hơn là phải xóa bỏ những hành vi xấu.

Sự thống nhất là điều đặc biệt quan trọng khi con học về quy tắc trong nhà. Những bài học khi còn nhỏ sẽ theo con trong vài năm tới và khiến cuộc sống của bạn về lâu dài trở nên dễ thở hơn.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi ngắn và dài nếu cần thiết. Nếu mẹ không vui, sẽ không ai vui cả!

Linh Phan

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO