Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Tại sao của người giàu khó chia?

Với những gia đình siêu giàu, khi vợ chồng đã đến mức phải chia nhà, chia của, thì không còn là chuyện đạo đức vợ chồng nữa để mà các bên dạy nhau.

Cafe sáng: Tại sao của người giàu khó chia? 0

Tại sao của người giàu khó chia?

Bởi vì, thời nay của người giàu không nằm ở vàng bạc, châu báu, thậm chí không phải ở tiền mặt, để có thể chia cho mỗi bên mấy cục, mấy rương.

Của nhà giàu thời nay nằm ở số cổ phần, cổ phiếu, ở cổ tức được chia và giá trị của số cổ phần, cổ phiếu nếu bán đi.

Mà cổ tức, giá cổ phần, cổ phiếu lại phụ thuộc vào năng lực quản lý, điều hành công ty. Quyền quản lý, điều hành thuộc người này thì thế này, thuộc người kia thì thế khác.

Người ta giành nhau quyền quản lý, điều hành vì nghĩ rằng nếu thuộc họ thì công ty sẽ ăn nên làm ra và phát triển tốt, chia cổ tức nhiều, giá cổ phần, cổ phiếu sẽ cao. Từ đó phần của họ sẽ to, còn nếu thuộc người kia thì kết quả e sẽ không được tốt.

Ngoài ra còn là chuyện danh dự, thể diện cá nhân nữa.

Tôi nghĩ, với những gia đình siêu giàu, khi vợ chồng đã đến mức phải chia nhà, chia của, thì là chuyện lý lẽ theo pháp luật, không còn là chuyện đạo đức vợ chồng nữa để mà các bên dạy nhau.

Tôi cũng nghĩ, trai gái đã ngủ với nhau, nay không còn tình cảm với nhau nữa thì vui vẻ chia tay (của cải chia theo pháp luật), không nên chửi nhau (công khai hay không công khai).

Chửi nhau là phỉ báng những lúc đã cùng hân hoan với nhau trong quá khứ, là phỉ báng chính quá khứ của mình. Chỉ nghĩ đến tôi đã thấy ghê ghê, rùng mình.

Buông bỏ không phải độc quyền của tôn giáo nào, mà là đạo đức chung. Ai buông bỏ người đó thanh thản.

Tiến sĩ Lương Hoài Nam

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO